Nước đầu tiên trong CPTPP điều tra phòng vệ thương mại đối với thép nhập khẩu từ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mexico là nước thành viên đầu tiên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam.
Mexico điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam

Mexico điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Công Thương cho biết, vụ việc bắt đầu từ tháng 10-2021. Đây là vụ kiện phòng vệ thương mại đầu tiên của Mexico nhằm vào hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; cũng là vụ việc phòng vệ thương mại đầu tiên một nước thành CPTPP điều tra Việt Nam sau khi Hiệp định này có hiệu lực, với quãng thời gian điều tra khá dài, khoảng 10 tháng (tương đương 210 ngày), có thể gia hạn thêm theo quy định của Mexico.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu thép của Việt Nam khiến nhiều quốc gia chú ý và điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Bà Phạm Châu Giang- Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, các doanh nghiệp ngành thép đã chủ động hỗ trợ quá trình điều tra và quá trình này có nhiều yếu tố thuận lợi nên mức thuế áp dụng có thể không cao tới mức cản trở hoạt động xuất khẩu thép Việt Nam sang thị trường này.

Ông Nghiêm Xuân Đa- Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam lo ngại về những cuộc điều tra phòng vệ thương mại có điểm tiêu cực, như: khả năng áp thuế cao, hạn chế khả năng xuất khẩu, và có tính “lây lan”.

Ví dụ như khi Mexico điều tra có thể “gợi ý” các thị trường khác cũng điều tra mặt hàng thép mạ nước ta. Song cũng có điểm tích cực là buộc doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện công tác quản trị, thiết lập các chuỗi giá trị của mình để mở rộng không gian xuất khẩu nhằm phân tán rủi ro ở một vài thị trường.