Núi rác thải "nhấn chìm" đảo ở Trung Quốc

ANTD.VN - Một lượng lớn rác thải, bao gồm kim tiêm và chai lọ vỡ, đã dạt vào đảo Chongming gần thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, sau khi hai chiếc tàu bị cáo buộc đổ hơn 100 tấn rác thải xuống sông Dương Tử.

Lượng lớn rác thải trôi dạt lên đảo Choongming

Nhật báo Thượng Hải ngày 23-12 đưa tin, số rác thải này dạt vào đảo từ đầu tháng 11, ứ lại gần hồ Dongfengxisha, một trong 4 nguồn nước chính, cung cấp nước uống cho 700.000 cư dân trên đảo.

Trong đống rác thải có kim tiêm và ống nhựa, cũng như vỏ hộp, quần áo và chai lọ vỡ, tờ báo dẫn lời ông Song Jian, Phó tổng giám đốc công ty quản lý nguồn nước của hòn đảo nói. Theo ông Jian, lô rác thải trôi nổi đầu tiên xuất hiện vào hôm 5-11, cho đến cuối tháng 11 thì ghi nhận được hơn 100 tấn rác thải.

Ước tính sẽ phải mất khoảng hai tuần để dọn sạch “núi” rác thải này.

Theo Cục bảo vệ môi trường Thượng Hải cho biết, 7 nghi phạm đổ rác thải đã bị bắt giữ. Cảnh sát Thượng Hải và Giang Tô cùng phối hợp điều tra vụ việc.