Nữ sinh lớp 10 bị bắt cóc, hiếp dâm trên đường đi học

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đang truy tìm tung tích nhóm đối tượng đã bắt cóc và hiếp dâm một nữ sinh lớp 10.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Palwal thuộc bang Haryana, Ấn Độ.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cán bộ điều tra Desh Raj cho biết “Cô bé khai với cảnh sát rằng cô không thể nộp đơn trình báo ngay vì cha cô không có nhà”. Cô bé đã kể lại toàn bộ sự việc với mẹ, hai mẹ con đã đợi đến 4/9 khi cha về rồi mới tới trụ sở cảnh sát trình báo.

Theo đó, nạn nhân đang trên đường đi học hôm 2/9 thì bị 5 thanh niên đi ôtô bắt cóc. Chúng đưa cô bé đến một địa điểm bí mật rồi hai tên trong số chúng (Praveen và Vivek) đã cưỡng hiếp cô bé.

Praveen sống tại làng Alika thuộc thị trấn Palwal trong khi Vivek và 3 đối tượng còn lại là Pankaj, Narveer và Om Bir sống cùng làng với nạn nhân. 

Cảnh sát đang tiến hành truy tìm các đối tượng đã gây ra vụ án.