Malaysia:

Nữ nhân viên tố bị chủ cưỡng hiếp hàng ngày

ANTĐ - Một nữ nhân viên Ấn Độ đã tố cáo ông chủ người Malaysia thường xuyên cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục cô này trong hơn 1 năm.

Nữ nhân viên tên S, 26 tuổi đến từ Hyderabad, Ấn Độ cho biết cô tới Malaysia năm 2010 theo lời mời của một người bạn để làm thu ngân cho một cửa hàng tạp hóa ở Ulu Tiram, Malaysia trước khi được tuyển vào làm cho một quán rượu tại Permas Jaya, Malaysia.

Cô gái này kể lại rằng từ năm ngoái cô bắt đầu bị ông chủ lợi dụng, hầu như ngày nào ông ta cũng cưỡng hiếp cô và sẵn sàng đánh đập nếu cô từ chối quan hệ. Nữ nhân viên này cũng chua xót kể lại rằng cô đã phải nạo thai 2 lần.

Không thể chịu đựng được sự hành hạ thể xác, cô gái trẻ này đã bỏ trốn vào tháng trước và tìm sự trợ giúp của nhóm nhà thờ và tổ chức Tenaganita.

Theo nữ nhân viên này thì ông chủ của cô ta là một tay giang hồ, gã này còn quỵt vài tháng tiền lương của cô.

Liva Sree Dharan, nhân viên của tổ chức Tenaganita, cho biết họ đã yêu cầu người chủ trả lương cho cô S và họ cũng hy vọng rằng cảnh sát sẽ vào cuộc để điều tra hành vi lạm dụng tình dục của gã chủ này.