"Nữ hoàng điền kinh mới" hưởng đãi ngộ đặc biệt

ANTĐ - Năm 2015 đáng nhớ của Nguyễn Thị Huyền được khởi đầu ở SEA Games 28, khi nữ VĐV người Nam Định này giành 3 HCV, phá 2 kỷ lục Đại hội, đồng thời giành vé dự Olympic 2016 tại Brazil.

Tại giải Grand Prix châu Á 2015 vừa qua, cô gái này cũng xuất sắc giành 2 HCV. Với gia cảnh khó khăn, ở tuổi 22, Huyền đã là trụ cột gia đình khi phải phụng dưỡng mẹ già và chị gái tật nguyền, nhưng Huyền vẫn vươn lên bằng nghị lực để trở thành “nữ hoàng điền kinh mới” của Việt Nam. 

Ngoài khoản tiền thưởng gần 400 triệu đồng đến từ 3 HCV SEA Games và 2 HCV Grand Prix châu Á 2015, Nguyễn Thị Huyền còn vừa được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Nguyễn Thiện Nhân đến động viên và trao tặng cuốn sổ tiết kiệm có giá trị 400 triệu đồng.

Cùng với đó, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nam Định Đỗ Thanh Xuân còn thông báo tin rất vui: Tỉnh Nam Định đã làm các thủ tục để xét đặc cách 2 VĐV xuất sắc của địa phương là Nguyễn Thị Huyền và Dương Văn Thái (người giành 4 HCV liên tiếp qua 3 kỳ SEA Games) vào biên chế chính thức của Sở VH-TT&DL.