NÓNG: VFF chính thức thanh lý hợp đồng với HLV Trần Vân Phát

ANTĐ - Mặc dù bản hợp đồng ký với HLV Trần Vân Phát vẫn còn giá trị cho đến hết tháng 6, nhưng ngay trong chiều nay (6-6), VFF đã hoàn tất thủ tục chia tay chiến lược gia người Trung Quốc.

HLV Trần Vân Phát chính thức chia tay ĐT nữ VN sau 7 năm gắn bó

Đây là kết cục đã được dự đoán ngay sau thất bại toàn diện của ĐT nữ VN trước Thái Lan trong trận play-off tranh vé dự World Cup 2015. Bản thân ông Trần Vân Phát khi đó cũng đã công khai bày tỏ ý định nói lời chia tay sau 7 năm gắn bó với ĐT nữ VN. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF gạt đi bởi cho rằng thời điểm ĐT nữ vừa kết thúc VCK Asian Cup 2014 mà đã vội bàn đến chuyện hợp đồng với HLV trưởng là “việc tế nhị”.
Nhưng VFF cũng không thể trì hoãn lâu hơn bởi sau khi hoàn tất hành trình tại VCK Asian Cup 2014, ĐT nữ VN đã giải tán và nhà cầm quân người Trung Quốc hầu như chỉ quanh quẩn trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo trẻ, nơi ông được VFF bố trí nơi ăn, nghỉ. Việc sớm thanh lý hợp đồng là điều nên làm khi 2 bên đã không còn tìm được tiếng nói chung. Hơn nữa, sự ra đi của HLV Trần Vân Phát cũng được xem là khó tránh khỏi, bởi suốt 7 năm qua, ông đã tung hết “bài, vở” nhưng vẫn không thể đưa ĐT nữ VN vượt ngưỡng để bước ra khỏi “ao làng”.
Chia tay ông Trần Vân Phát, chiếc ghế HLV trưởng ĐT nữ tạm thời bỏ trống do VFF chưa tìm kiếm được người thay thế. Nhiều nguồn tin cho biết, VFF đang lên kế hoạch mời thầy Nhật về dẫn dắt ĐT nữ VN. Lý do được đưa ra là bóng đá nữ Nhật Bản đang ngự ở đỉnh cao châu lục và thế giới, lối chơi cũng có nhiều điểm tương đồng với ĐT nữ VN. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa VFF và LĐBĐ Nhật Bản (JFA) cũng rất tốt, nên sẽ có nhiều thuận lợi để nhờ JFA giới thiệu một nhân vật phù hợp, như họ đã từng giới thiệu cho VFF ông Toshyia Miura sang làm HLV trưởng ĐTVN và chuyên gia Tanaka Koji sang làm Trưởng BTC V-League.
Vào tháng 8 tới, ĐT nữ VN sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2014 tại Bangkok (Thái Lan). Trong khi đó, vào trung tuần tháng 7, lượt về giải VĐQG nữ 2014 sẽ khởi tranh. Với quỹ thời gian hạn hẹp như vậy, VFF khó có thể tuyển chọn được HLV ngoại như mong muốn và nhiều khả năng sẽ buộc phải tạm sử dụng giải pháp HLV nội. Ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay là ông Vũ Bá Đông – Trợ lý số 1 của HLV Trần Vân Phát tại VCK Asian Cup nữ 2014.

HLV Trần Vân Phát trong lần cùng các học trò giành HCV tại SEA Games 2009

Ông Trần Vân Phát sinh ngày 18/1/1955, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thể thao và là HLV bóng đá cao cấp của Trung Quốc. Trước khi bắt đầu sự nghiệp HLV, ông Trần Vân Phát từng là cầu thủ bóng đá tỉnh Liêu Ninh và CLB quân đội Thẩm Dương.
Ông Trần Vân Phát đã có thời gian khá dài gắn bó với bóng đá nữ trẻ Trung Quốc và đã đạt được khá nhiều thành tích nổi bật, trong đó đáng chú ý là tấm HCĐ tại đại hội TDTT toàn quốc, xếp thứ 2 tại giải Cẩm Tiêu, Vô địch Siêu cúp nữ lần thứ nhất, Á quân giải bóng đá nữ VĐQG Trung Quốc, vô địch giải bóng đá nữ trẻ toàn quốc.
Trong 7 năm dẫn dắt ĐT nữ VN, HLV Trần Vân Phát cũng đã có thành công nhất định với chức vô địch SEA Games 2009 và ngôi vô địch Đông Nam Á 2012.
Tuy nhiên, điều đó cũng không xóa được hình ảnh ĐT nữ VN đã chững lại trong những năm gần đây. Tại SEA Games 2013, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã thua Thái Lan 1-2 trong trận chung kết trên đất Myanmar và mới đây dù có ưu thế sân nhà, nhưng tuyển nữ VN vẫn lép vế và lại thất bại trước Thái Lan ở trận cầu lịch sử.

Lời nhắn của HLV Trần Vân Phát gửi các học trò:

"Vì điều kiện không thể gặp lại các cầu thủ, tôi muốn nhắn nhủ các em cần phải nỗ lực và cố gắng không ngừng. Khi đá bóng phải là vận động viên tốt. Làm người phải có trách nhiệm và thành thật. Chúc các cầu thủ sức khỏe và thành công. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và bóng đá nữ cũng nằm trong quy luật vận động, phải tiếp tục đi lên. Mặc dù nghỉ hưu và về nước, nhưng tôi sẽ vẫn luôn theo dõi từng bước của đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu họ thành công chắc chắn tôi sẽ rất vui mừng".