Nỗi lo ngày càng lớn

ANTĐ - Lần đầu tiên Pakistan cùng quốc gia láng giềng Afghanistan và lực lượng an ninh quốc tế do NATO đứng đầu đã bàn thảo tới việc hợp tác chống khủng bố trong bối cảnh NATO và Mỹ sắp rút quân.
Nỗi lo ngày càng lớn ảnh 1
Quân Mỹ sắp lên máy bay rút về nước, để lại trách nhiệm đảm bảo an ninh
cho lực lượng vũ trang Afghanistan


Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Raheel Sharif ngày 19-5 đến Thủ đô Kabul của Afghanistan để thảo luận với các quan chức hàng đầu của nước chủ nhà Afghanistan và NATO về cuộc chiến chống khủng bố cũng như tình hình an ninh. Đây là cuộc gặp 3 bên đầu tiên giữa tướng Raheel Sharif với Tham mưu trưởng Quân đội Afghanistan Sher Mohammad và Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) Joseph Dunford về hợp tác chống khủng bố.

Cuộc gặp lần đầu tiên giữa Pakistan-Afghanistan-ISAF có ý nghĩa quan trọng do các lực lượng nước ngoài đồn trú tại Afghanistan hiện đang đề ra chiến lược rút quân, trong khi nước này và NATO cần sự hợp tác của Pakistan để ngăn ngừa các mối đe dọa an ninh. Ngoài ra, chuyến thăm của tướng Raheel cũng diễn ra trong bối cảnh gần đây đã xuất hiện những căng thẳng do hai bên cáo buộc nhau bắn qua biên giới.

Dù cùng nằm trong “mặt trận” chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tại khu vực Nam Á song giữa Afghanistan và Pakistan luôn nghi kỵ, hiềm khích, thậm chí mâu thuẫn, chỉ trích lẫn nhau. Không tuyên bố thẳng thừng nhưng Kabul luôn cho rằng Islamabad ngấm ngầm hậu thuẫn, “chống lưng” cho các tay súng Taliban hiện là mối đe dọa an ninh và khủng bố chính đối với Afghanistan.

Trong khi đó, các phần tử tiến hành các hoạt động khủng bố tại Afghanistan đã không ít lần bị vạch mặt chỉ tên là các tay súng Taliban ẩn náu trên các khu vực rừng núi hiểm trở tiếp giáp với Pakistan. Mới đây, Afghanistan đã lên tiếng cáo buộc thủ phạm vụ tấn công chấn động ngày 20-3 vừa qua vào khách sạn hạng sang Serena được cho là an toàn nhất ở Thủ đô Kabul khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 người nước ngoài, là các tay súng Taliban được tình báo Pakistan hậu thuẫn.

Chính vì thế, không chỉ chính quyền Afghanistan mà cả Mỹ và NATO cùng lo ngại một khi lực lượng ISAF do Mỹ làm nòng cốt rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 này, Kabul khó đương đầu được các tay súng Taliban. Cho dù lực lượng vũ trang của chính quyền Afghanistan hiện đã có trên 300 nghìn người song trách nhiệm chính bảo đảm an ninh tại nước này vẫn là 51 nghìn quân ISAF, trong đó có 33 nghìn lính Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 này, chỉ để lại dưới 10 nghìn binh sĩ tập trung vào chức năng huấn luyện, cố vấn và chống khủng bố, trong khi các đồng minh NATO khác cũng theo chân lính Mỹ rời Afghanistan. Từ thực tiễn Iraq sau khi Mỹ rút quân, Kabul cùng Mỹ và NATO đều lo lực lượng vũ trang Afghanistan chưa thể gánh vác được trách nhiệm bảo đảm an ninh. Nỗi lo này càng lớn hơn khi các tay súng Taliban ở Afghanistan mạnh hơn tay súng chống đối ở Iraq và quân đội Afghanistan lại yếu hơn quân đội Iraq.

Afghanistan muốn bắt tay hợp tác với Pakistan để ngăn chặn mối đe dọa Taliban sau khi ISAF rút quân song ai cũng biết có những thế lực mạnh ở Pakistan có quan hệ từ lâu với Taliban.