Nối gót Công Vinh, Trọng Hoàng "dứt áo" rời SLNA

ANTĐ - Lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ xác nhận đã hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với Trọng Hoàng, Văn Bình và Âu Văn Hoàn, để 3 cầu thủ này gia nhập đội bóng mới, B.Bình Dương.

Chỉ trong vòng một tháng, SLNA đã phải chia tay 2 tài năng xuất sắc do chính mình sản sinh. Sau khi Công Vinh sang Nhật thi đấu cho CLB Sapporo, giải hạng Nhì, đến lượt Trọng Hoàng "dứt áo ra đi".

Tổng giám đốc SLNA, Nguyễn Hồng Thanh xác nhận: "CLB đã hoàn tất việc thanh lý hợp đồng với Trọng Hoàng, Văn Bình và Âu Văn Hoàn. Giờ họ đã là người tự do".

Theo ông Thanh, dù rất muốn giữ những tài năng này song SLNA cũng lực bất tòng tâm vì không có tiền, trong khi chế độ đãi ngộ mà phía B.Bình Dương đưa ra lại quá hấp dẫn.

"Tôi nghĩ cũng cần phải có cái nhìn cảm thông với chuyện các cầu thủ ra đi. Đời cầu thủ ngắn lắm và phải tính tới lợi ích kinh tế, không thể trách cứ họ được", ông Thanh chia sẻ.

Trọng Hoàng (giữa) giờ đã là người của Bình Dương

Đầu mùa giải 2013, B.Bình Dương đã từng ngỏ ý chiêu mộ Trọng Hoàng và Văn Hoàn. Tuy nhiên thời điểm đó, mức phí mà phía đội chủ sân Gò Đậu đưa ra không thực sự hấp dẫn, nên cả 2 cầu thủ này đã ở lại và ký thêm một năm hợp đồng với SLNA.

Tuy nhiên thời gian vừa qua, đôi bên đã có những cuộc tiếp xúc trở lại. Phía B.Bình Dương đã cho thấy quyết tâm chiêu mộ bằng được Trọng Hoàng, khi đưa ra phí lót tay lên tới 7 tỷ đồng cho bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Con số này ở bản hợp đồng ký với Văn Bình và Âu Văn Hoàn là 5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thông tin trên được phát đi, các CĐV Nghệ An - đội CĐV hùng hậu nhất V-League, đã tỏ ý buồn rầu. Bởi trước đó, từ giai đoạn lượt về V-League 2013, Hội CĐV Nghệ An đã đứng lên tổ chức, kêu gọi khán giả nhà góp tiền ủng hộ đội để giữ chân cầu thủ. Nhưng nay rốt cuộc cũng chẳng thể giữ được 3 tài năng của SLNA, điển hình là Trọng Hoàng - người được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của bóng đá xứ Nghệ sau các đàn anh Huy Hoàng, Công Vinh.

Dù có đôi chút tiếc nuối, song đa số CĐV Nghệ An vẫn gửi lời chúc tới 3 cầu thủ "con cưng" sẽ thi đấu tốt trong màu áo mới.