Nỗi đau AFF Cup 2014 giờ là điểm tựa cho tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - AFF Cup 2014, Malaysia sau khi thua 1-2 ở lượt đi đã thắng ngược chính tuyển Việt Nam 4-2 tại Mỹ Đình để vào chung kết. Đó là trường hợp duy nhất trong lịch sử giải ngược dòng thành công tại bán kết.

AFF Cup ra đời từ năm 1996, thi đấu loạt trực tiếp một lượt trận và có trận tranh giải ba dành cho 2 đội thua ở bán kết, áp dụng tới hết mùa 2007.

Kể từ AFF Cup 2008, giải bắt đầu thể thức lượt đi/lượt về đối với vòng bán kết và chung kết. Hai đội thua ở bán kết đồng hạng ba.

Trải qua 6 mùa, giải mới chứng kiến một lần đội bóng để thua bán kết lượt đi ngược dòng thành công ở lượt về.

Tuyển Việt Nam thua ngược Malaysia 2-4 sau khi thắng 2-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Đây cũng là một trong những thất bại cay đắng nhất của bóng đá Việt Nam tại giải.

Tuyển Việt Nam thua ngược Malaysia 2-4 sau khi thắng 2-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Đây cũng là một trong những thất bại cay đắng nhất của bóng đá Việt Nam tại giải.

Đó là tại AFF Cup 2014, Malaysia thua Việt Nam 1-2 ở lượt đi nhưng sau đó đã thắng đậm 4-2 ở lượt về tại Mỹ Đình, qua đó vào chung kết với tổng tỉ số 5-4.

Ở cặp bán kết còn lại, Thái Lan hòa Philippines 0-0 trước khi thắng 3-0 ở lượt về. Giải năm đó, Thái Lan thắng Malaysia chung cuộc 4-3 tại chung kết và vô địch.

Ngoại trừ trường hợp của Malaysia, lịch sử AFF Cup chưa ghi nhận thêm trường hợp đội nào thua lượt đi có thể thắng ngược sau bán kết lượt về.

Trần Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải - hai chứng nhân trận Malaysia thắng ngược Việt Nam năm 2014 - đang cùng tuyển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ như Malaysia năm đó

Trần Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải - hai chứng nhân trận Malaysia thắng ngược Việt Nam năm 2014 - đang cùng tuyển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ như Malaysia năm đó

Bán kết AFF Cup 2008, Việt Nam hòa Singapore 0-0 lượt đi trước khi thắng sát nút 1-0 ở lượt về. Ở cặp đấu còn lại, Thái Lan thắng Indonesia lần lượt 1-0 và 2-1.

Bán kết AFF Cup 2010, Việt Nam thua Malaysia 0-2 ở lượt đi trước khi hòa không bàn thắng tại lượt về. Ở nhánh còn lại, Indonesia thắng Philippines cùng tỉ số 1-0 tại hai lượt trận.

Bán kết AFF Cup 2012, Malaysia hòa 1-1 trước khi thua Thái Lan 0-2 ở lượt về. Trong khi, Singapore hòa Philippines 0-0 lượt đi và thắng sát nút 1-0 tại lượt về.

Bán kết AFF Cup 2016, Indonesia thắng Việt Nam 2-1 bán kết lượt đi và hòa 2-2 lượt về. Còn Thái Lan lần lượt thắng Myanmar 2-0, 4-0.

Bán kết AFF Cup 2018, Malaysia lần lượt hòa Thái Lan 0-0 và 2-2, qua đó giành quyền vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Ở cặp bán kết còn lại, Việt Nam thắng Philippines với cùng tỉ số 2-1 sau hai lượt trận.