Nổ nhà máy sản xuất vũ khí ở Bulgaria, 3 người chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vụ nổ tại 1 nhà máy sản xuất vũ khí ở Bulgaria đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương, phá hủy phần lớn nhà máy và buộc những người ở đây phải sơ tán.
Khói bốc lên từ vụ nổ nhà máy sản xuất vũ khí ở thành phố Kazanlak của Bulgaria

Khói bốc lên từ vụ nổ nhà máy sản xuất vũ khí ở thành phố Kazanlak của Bulgaria

Đài RT dẫn lời các quan chức địa phương ngày 6-10-2022 đưa tin, vụ nổ xảy ra hôm 3-10 tại 1 nhà máy do hãng sản xuất vũ khí Arsenal điều hành ở thành phố Kazanlak.

Mặc dù các quan chức ban đầu cho biết, vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 1 người đàn ông 55 tuổi làm việc tại nhà máy, nhưng sau đó họ đã xác nhận cái chết của 2 nữ nhân viên 53 và 43 tuổi. Một phụ nữ khác vẫn còn điều trị trong bệnh viện sau khi bị thương nặng trong vụ nổ. Danh tính của họ không được công bố.

“Trong phân xưởng, nơi xảy ra vụ tai nạn, các sản phẩm có… hỗn hợp nổ được sản xuất”, văn phòng công tố cho biết trong 1 tuyên bố, đồng thời thông tin thêm: “Các công nhân từ cơ sở lân cận đã được sơ tán. Phần lớn nhà xưởng bị phá hủy”.

Đoạn video ghi lại hiện trường vụ nổ đã được lan truyền trên mạng internet, với một đám mây trắng lớn được nhìn thấy cuồn cuộn từ nhà máy vũ khí vào chiều 3-10.

Arsenal là hãng sản xuất vũ khí hàng đầu của Bulgaria. Hãng sản xuất nhiều loại vũ khí nhỏ, chất nổ và đạn dược. Các công tố viên cho rằng nguyên nhân vụ nổ có thể do nhà máy “không tuân thủ các quy định an toàn” đối với vật liệu nổ.