Nổ khí ga ở Sơn Tây, Trung Quốc: 3 lãnh đạo bị cách chức

(ANTĐ) - 3 quan chức mỏ than Đồn Lan, Sơn Tây, Trung Quốc đã bị cách chức do thiếu trách nhiệm dẫn đến vụ nổ khí ga ngày 22-2 làm 74 công nhân thiệt mạng và 114 người khác bị thương.

Nổ khí ga ở Sơn Tây, Trung Quốc: 3 lãnh đạo bị cách chức

(ANTĐ) - 3 quan chức mỏ than Đồn Lan, Sơn Tây, Trung Quốc đã bị cách chức do thiếu trách nhiệm dẫn đến vụ nổ khí ga ngày 22-2 làm 74 công nhân thiệt mạng và 114 người khác bị thương.

Một nguồn tin từ Cục An toàn lao động Trung Quốc cho biết, 3 quan chức trên bao gồm Giám đốc mỏ Đồn Lan, kỹ sư trưởng và một phó giám đốc phụ trách an toàn lao động.

Được biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, Quốc vụ viện Trung Quốc đã chỉ đạo thành lập tổ điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân, tính chất cũng như trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan. Hiện công tác cứu hộ đã kết thúc, và các cơ quan hữu quan Trung Quốc đang tiến hành các thủ tục bồi thường cho các nạn nhân, mức dự kiến không dưới 200.000 NDT/người.

Bảo Trâm

 (Theo Chinanews)