Nigeria giải cứu thành công 234 phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram

ANTĐ - Quân đội Nigeria tuyên bố rằng họ đã tiếp tục giải cứu được 234 phụ nữ và trẻ em bị nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram bắt cóc.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nigeria, Chris Olukolade cho biết: “Một nhóm 234 phụ nữ và trẻ em gái đã được cứu thoát từ căn cứ chính của phiến quân Boko Haram ở cuối bìa rừng Sambisa vào hôm 30-4. Những nạn nhân này đã nhanh chóng được sơ tán đến khu vực an toàn, để các binh sĩ tiếp tục chiến dịch giải cứu tù nhân”.
Nigeria giải cứu thành công 234 phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram ảnh 1Hàng nghìn phụ nữ và trẻ em vẫn bị giam cầm trong tay phiến quân Boko Haram

Ông Olukolade cũng nói rằng các quan chức đang xác định danh tính các tù nhân cùng với nhóm 293 phụ nữ và trẻ em gái được giải cứu hai ngày trước đó. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trong nhóm là một phần của nhóm các nữ sinh trung học Chibok bị bắt cóc vào tháng 4-2014.

Trong chiến dịch giải cứu lần này, quân đội Nigeria đã phá hủy 13 trại ẩn náu của Boko Haram trong rừng Sambisa. Kể từ khi bắt đầu nổi dậy năm 2009 và hướng đến thành lập Nhà nước Hồi giáo, phiến quân Boko Haram đã giết chết hàng nghìn người và bắt cóc nhiều phụ nữ trẻ em trong các vùng nhóm kiểm soát.

Theo số liệu từ các nhóm nhân quyền, hơn 2000 phụ nữ bị nghi ngờ vẫn còn nằm trong tay phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở châu Phi. Hầu hết những phụ nữ sau khi được giải cứu đều phải điều trị do bị các chấn thương tâm lý nặng nề trong thời gian giam giữ.