Niger tước quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính quyền quân sự Niger cho biết họ đã thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ Pháp Sylvain Itte và ra lệnh cho cảnh sát trục xuất ông, sau thời hạn 48 giờ để ông rời đi đã hết vào ngày 28-8-2023.
Đại sứ Pháp tại Niger, ông Sylvain Itte

Đại sứ Pháp tại Niger, ông Sylvain Itte

Trong thư gửi tới Paris hôm 31-8, Bộ Ngoại giao Niger do chính quyền quân sự bổ nhiệm cho biết Đại sứ Itte “không còn được hưởng các đặc quyền và quyền miễn trừ với tư cách là nhà ngoại giao của Đại sứ quán Pháp”.

Tuần trước, chính quền quân sự Niger đã cho ông Itte 2 ngày để rời khỏi nước này. Bộ Ngoại giao Niger cho biết quyết định trục xuất Đại sứ Itte nhằm phản ứng trước những hành động “đi ngược lại lợi ích Niger” của Chính phủ Pháp.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Niger nêu rõ, động thái này bao gồm việc Đại sứ từ chối phản hồi lời mời gặp Ngoại trưởng mới của Niger.

Pháp đã từ chối triệu hồi Đại sứ tại Niger - quốc gia từng là thuộc địa cũ của Pháp. Thay vào đó, Paris tuyên bố rằng, bất chấp áp lực từ “các cơ quan chức năng bất hợp pháp”, Đại sứ sẽ vẫn ở Thủ đô Niamey của Niger.

Hôm thứ hai vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhắc lại rằng Paris chỉ công nhận Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum là người có thẩm quyền hợp pháp ở quốc gia Tây Phi này.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Niger cho biết “thẻ ngoại giao và thị thực” của Đại sứ Pháp cũng như của các thành viên gia đình ông đã “bị hủy” vì thời hạn để ông Itte rời khỏi nước này đã hết vào ngày 28-8. “Cảnh sát đã được yêu cầu trục xuất ông ta”, Bộ này cho biết thêm.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp ngày 31-8 khẳng định những người lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger không có thẩm quyền yêu cầu Đại sứ Pháp rời đi. Đại tá Pierre Gaudilliere, Người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Pháp, cũng cảnh báo rằng lực lượng của Paris “sẵn sàng đáp trả bất kỳ sự gia tăng căng thẳng nào có thể làm suy yếu ảnh hưởng quân sự và ngoại giao của Pháp ở Niger”.