Niger: Đánh bom kép gây nhiều thương vong

ANTĐ - Hai vụ đánh bom xe liều chết liên tiếp xảy ra tại miền Bắc Niger trong ngày 23-5, nhằm vào một căn cứ quân sự và nhà máy tinh chế urani thuộc tập đoàn hạt nhân,  Areva của Pháp khiến nhiều người thương vong. 

Nguồn tin quân sự cho biết, một số binh lính đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với một nhóm người Hồi giáo và sau vụ đánh xe bom ngay trước cổng một doanh trại quân đội ở Agadez, thành phố lớn nhất miền Bắc Niger. Cùng thời điểm đó, một vụ đánh bom liều chết khác cũng đã xảy ra tại một nhà máy tinh chế urani thuộc tập đoàn hạt nhân Areva (Pháp) khi công ty này đang tiến hành khai thác tại khu mỏ urani Somair tại Arlit, cách Agadez khoảng 250km về phía Bắc. Thông tin từ nhà máy cho biết, một người đàn ông cải trang đã lái chiếc xe bom và cho kích nổ ngay cạnh một trạm biến áp của nhà máy khiến ít nhất 13 công nhân của nhà máy bị thương.