- Chính sách tạo sức ép kiểu đòn bẩy gây bất ngờ mang thương hiệu Donald Trump
- Mỹ cảnh báo nguy cơ chiến tranh lạnh toàn diện với Trung Quốc
- Chạy đua với Nga và Trung Quốc, Mỹ phát triển tên lửa siêu thanh

Động thái của Trung Quốc được cho nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại với Mỹ
Theo luật, quan chức chính phủ không được phép ép buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ cho các công ty Trung Quốc.
Đây vốn là thông lệ bị nước ngoài chỉ trích và là một trong những vấn đề chính trong căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh.
Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thông qua mục tiêu tăng trưởng do chính phủ đặt ra cho năm 2019, theo đó kinh tế tăng trưởng 6-6,5%, mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ qua.
Quốc hội cũng thông qua dự thảo ngân sách do chính phủ soạn thảo, trong đó có khoảng 177 tỷ USD chi cho quốc phòng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.