Những VĐV đẹp trai, xinh gái nhất SEA Games 2015

ANTĐ -Họ đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ không chỉ bởi tài năng và còn bởi ngoại hình hấp dẫn. Hãy cùng ngắm nhìn những VĐV đẹp nhất tại SEA Games 28.

1.  Joseph Schooling, Singapore, môn bơi lội

Joseph Schooling là một ngôi sao bơi lội của Singapore. Muc tiêu của VĐV này là 9 HCV tại SEA Games năm nay.

 

2. Ratchanok Intanon, Thái Lan, môn cầu lông

Ratchanok Intanon đã giành được trái tim của người mình nhờ mình tinh thần không bao giờ khuất phục và từ bỏ khó khăn.

 

3. Phan Thị Hà Thanh, Việt Nam, môn thể dục dụng cụ

Phan Thị Hà Thanh đã được mệnh danh là “cô gái vàng” của thể dục dụng cụ Việt Nam.

 

4. Luis Gabriel Moreno, Philippines, môn bắn cung

Với chiều cao nổi bật và khuôn mặt đẹp trai, anh cũng từng giành 1 HCV tại đại hội thể thao Olympic trẻ thế giới năm 2014 ở Nam Kinh, Trung Quốc.

 

5. Sahil Suhaimi, Singapore, môn bóng đá

 Sahil Suhaimi luôn là cầu thủ được săn đón khi tại SEA Games 27, anh đã ghi 3 bàn thắng, giúp Singapore giành HCĐ.

 

6. Farah Ann Abdul Hadi, Malaysia, môn thể dục dụng cụ

Farah Ann Abdul Hadi đặt mục tiêu giành HCV cá nhân và đồng đội tại SEA Games năm nay.

 

7. Sasha Christian, Singapore, môn trượt tuyết và lướt ván

Sasha Christian bắt đầu trượt tuyết khi 3 tuổi, và đã giành được 1 HCV lướt ván tại SEA Games 2011.

 

8. Irfan Fandi, Singapore, môn bóng đá

Irfan là con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad, người đã giành 6 huy chương tại SEA Games 9. Năm 2014, anh đã có tên trong danh sách của 40 tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá thế giới theo bình chọn của tờ The Guardian.

 

9. Charmaine Soh, Singapore, môn bóng rổ

Theo New Paper, cô được mệnh danh là "con cưng mới của bóng rổ Singapore", sau khi cô đã giúp Singapore giành chiến thắng ở giải vô địch bóng rổ châu Á năm 2014.

 

10. Chanathip Songkrasin, Thái Lan, môn bóng đá

Cầu thủ bóng đá Thái Lan này được gọi là "Messi của Thái Lan" vì sức khỏe và kỹ thuật lừa bóng ấn tượng, theo Straits Times.

 

11. Tinh Yap và Stephanie Chen, Singapore, môn bơi đồng đội

Stephanie Chen và Crystal Yap ghi được trên 70 điểm trong một cuộc thi lần đầu tiên tại SEA Games 2011 tại Palembang, nơi họ giành được 2 HCB.

 

12. Max Ducourneau, Singapore, môn Rugby Sevens

Max Ducourneau sinh ra ở Singapore nhưng chuyển sang Pháp khi anh 15 tuổi để được đào tạo về môn Rugby Sevens, sau đó trở về Singapore.

 

13. Nootsara Tomkom, Thái Lan, môn bóng chuyền

Nootsara Tomkom là VĐV trong đội tuyển Thái Lan đã giành vô địch giải vô địch bóng chuyền châu Á 2013.