Những trận đấu khốc liệt

ANTĐ - Lịch sử những trận đại chiến Hà Lan-Argentina luôn để lại cho người hâm mộ ấn tượng khó quên. Đó là những cuộc đấu căng thẳng, khốc liệt giữa những thế hệ xuất chúng của nền bóng đá hai quốc gia.

Siêu sao Johan Cruyff (trái) lập cú đúp giúp Hà Lan hạ gục Argentina 4-0 tại World Cup 1974

World Cup 1974, Argentina phải sớm gặp Hà Lan - đội bóng được đánh giá mạnh nhất thế giới thời điểm đó với ngôi sao lừng danh Johan Cruyff ngay từ vòng bảng. Trong cuộc đối đầu giữa hai đội trên sân Gelsenkirchen (Tây Đức) ngày 26-6-1974, Hà Lan với thứ bóng đá tổng lực, quyến rũ đã giành chiến thắng 4-0 nhờ các bàn thắng của Cruyff (2 bàn), Ruud Krol và Johnny Rep. Đó là thất bại mà người Argentina tâm phục, khẩu phục.

World Cup 1978 là giải đấu Argentina có lợi thế sân nhà. Tại trận chung kết lịch sử năm đó, người hâm mộ được chứng kiến một cuộc đọ sức kinh điển hiếm có. Chủ nhà Argentina với dàn cầu thủ lừng danh như Mario Kempes, Passarrela, Bertoni, Luque… đã đánh bại những ngôi sao hàng đầu thế giới của Hà Lan lúc đó như Rob Rensenbrink, Johnny Rep, Arie Haan, Dick Nanninga, với tỷ số 3-1, qua đó đăng quang tại quê nhà.

World Cup 1998, dưới sự dẫn dắt của Hiddink, Hà Lan đón chào thế hệ cầu thủ tài năng mới gồm Bergkamp, Kluiver,  De Boer, Davids, Van der Sar, Cocu… Argentina năm đó cũng sở hữu đội hình chất lượng gồm C.Lopez, Batistuta, Ortega, Veron, Simeone. Hai đội gặp nhau trong trận tứ kết kinh điển. Hà Lan vượt lên dẫn trước nhờ công Kluivert nhưng sau đó bị san hòa bởi pha “xâu kim” Van der Sar của Lopez (Argentina). Khi trận đấu bước vào cao trào, Boer tung đường chuyền dài để Bergkamp bằng một nhịp chạm bóng vượt qua Ayala trước khi sút tung lưới Carlos Roa, tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup, đồng thời giúp Hà Lan vượt qua “kình địch” Argentina chung cuộc 2-1.

World Cup 2014, lần đầu tiên 2 đội gặp nhau ở một trận bán kết giải vô địch thế giới. Cũng như những cuộc đối đầu trước, mỗi đội đều có dàn cầu thủ rất xuất sắc, đạt đẳng cấp thế giới. Argentina với một loạt cái tên thượng thặng như Messi, Di Maria, Mascherano, Higuain trong khi Hà Lan có Robben, Sneijder, Van Persie. Hai đội bóng gặp nhau ở thời điểm đôi bên đều đang trong cơn khát danh hiệu vô địch, với Argentina là 28 năm kể từ World Cup Mexico 1986 trong khi người Hà Lan vẫn mải miết đi tìm chức vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Bán kết Argentina - Hà Lan thực sự là màn so tài kinh điển của kinh điển, giữa hai nền bóng đá luôn kình địch nhau trong quá khứ.