Những phi vụ "đốt tiền" phí phạm nhất mùa giải Premier League

ANTĐ - Theo thống kê, khoảng 760 triệu bảng – một con số kỷ lục, đã được các CLB duyệt chi để đưa về những tân binh trong mùa giải 2013-2014. Tuy nhiên, điều trớ trêu là những ngôi sao tỏa sáng mùa này vẫn là những gương mặt cũ ở các đội bóng.
Có điểm chung nào trong danh sách 11 cầu thủ thuộc đội hình tiêu biểu của Premier League do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn, gồm những Cech, Luke Shaw, Gary Cahill, Vincent Kompany, Seamus Coleman, Adam Lallana, Yaya Toure, Steven Gerrard, Eden Hazard, Luis Suarez, Daniel Sturridge?

Câu trả lời rất đơn giản, đó là những gương mặt thân quen của các CLB và đã tỏa sáng rực rỡ trong 9 tháng tranh tài căng thẳng và kịch tính vừa qua ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Nói như vậy để thấy rằng, trong mùa giải đầu tiên có tới 8 cầu thủ tân binh trị giá 25 triệu bảng/người trở lên gia nhập, Premier League vẫn là sân chơi tôn vinh những cầu thủ đã quen thuộc ở các đội bóng.

Cũng từ những con số thống kê cho thấy, khoảng 250 triệu bảng trong con số 760 triệu bảng được chi cho 8 cầu thủ gồm Mesut Ozil, Juan Mata, Fernandinho, Willian, Marouane Fellaini, Roberto Soldado, Erik Lamela và Stevan Jovetic.
Những phi vụ "đốt tiền" phí phạm nhất mùa giải Premier League  ảnh 1
Ozil, Lamela, Fellaini là 3 trong số 10 bản hợp đồng được xem là "hớ" nhất của mùa giải

Những “bom tấn” này đã góp phần không nhỏ giúp Premier League tạo nên một kỷ lục mới về “shopping” ở các CLB, thế nhưng có vẻ như kỳ vọng quá lớn đã khiến họ không còn là chính mình như Ozil, Mata, Soldado, thậm chí có những trường hợp còn “chìm nghỉm” trong màu áo đội bóng mới như Lamela, Fellaini…

Ngay cả khi cộng lại tất cả số bàn thắng của 8 tân binh đắt giá này trong mùa giải năm nay cũng không thể bằng con số 31 pha lập công của vua phá lưới Luis Suarez của Liverpool, với mức 3,5 bàn trung bình mỗi người trong suốt 9 tháng góp mặt ở Premier League.

Công bằng mà nói, trong số này chỉ có Fernandinho cùng Willian phần nào chứng tỏ được mình xứng đáng với mức giá chuyển nhượng 25 triệu bảng. Tương tự, phong độ tỏa sảng trong giai đoạn cuối mùa của Mata không thể hồi sinh Quỷ đỏ. Trong khi đó, số còn lại đều là những sự phung phí lớn về tiền bạc cũng như cả con người khi tài năng không thể phát triển ở xứ sở sương mù.
Những phi vụ "đốt tiền" phí phạm nhất mùa giải Premier League  ảnh 2
Phong độ tỏa sáng muộn màng của Mata chưa đủ để giúp M.U hồi sinh và giành vé dự cúp châu Âu mùa tới


Ở mùa giải năm ngoái, giải đấu cao nhất nước Anh có 3 cầu thủ mới, với giá trị chuyển nhượng trên 25 triệu bảng, góp mặt trong đội hình tiêu biểu được bình chọn vào cuối mùa, trong đó nổi bật nhất là Robin van Persie (vua phá lưới với 26 bàn) cùng Eden Hazard (14 bàn, 10 đường kiến tạo thành bàn).

Một năm trước nữa, Sergio Aguero (23 bàn) cùng Juan Mata (6 bàn và 16 đường chuyền kiến tạo thành bàn) là 2 trong số 3 tân binh có màn ra mắt “như mơ” trong mùa giải đầu tiên ở Premier League. Đây mới chỉ là lần thứ 2 trong 10 năm qua, đội hình tiêu biểu của giải Ngoại hạng do PFA bình chọn không có tên một tân bình nào ở các CLB. 

Rõ ràng đây là một mùa giải kém vui với những ông chủ các đội bóng muốn “phá két” để đổi lấy thành công ngay lập tức như trường hợp điển hình Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham, khi “đồng tiền chẳng biết nói năng”.