Những nội dung chính trong Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Joe Biden

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tối 7-2 (theo giờ Mỹ), Tổng thống nước này Joe Biden đã đọc Thông điệp liên bang trước Quốc hội, trong đó ông đề cập đến một số nội dung quan trọng như xung đột Nga - Ukraine, vụ khinh khí cầu của Trung Quốc, hợp tác cùng đảng Cộng hòa và các thành tựu kinh tế…
Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Theo hãng tin Reuters, phát biểu trước Quốc hội lần đầu tiên kể từ khi đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện, Tổng thống Joe Biden đã cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa, trích dẫn những tiến bộ trong nền kinh tế hậu đại dịch và nhấn mạnh rằng một Quốc hội bị chia rẽ sâu sắc vẫn có thể vượt qua những khác biệt.

“Chúng tôi thường nghe nói rằng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không thể làm việc cùng nhau. Nhưng trong hai năm qua, chúng tôi đã chứng minh những người hoài nghi và những người phản đối đã sai. Gửi những người bạn Cộng hòa của tôi, nếu chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong Quốc hội vừa qua, thì không có lý do gì chúng ta không thể làm việc cùng nhau và tìm thấy sự đồng thuận về những điều quan trọng cũng như trong Quốc hội này”, Tổng thống Biden cho biết.

Cũng trong Thông điệp liên bang, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của nước này và các đồng minh đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

“Cùng với nhau, chúng tôi đã làm những gì mà nước Mỹ luôn làm tốt nhất. Chúng tôi đã dẫn đầu, đã đoàn kết NATO. Chúng tôi xây dựng một liên minh toàn cầu. Chúng tôi đã sát cánh với người dân Ukraine”, Tổng thống Biden phát biểu.

Theo Lầu Năm Góc, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ đã cam kết viện trợ 29 tỷ USD cho Kiev. Gói viện trợ mới nhất mà chính quyền Tổng thống Biden thông qua là 2,17 tỷ USD, trong đó có chuyển giao tên lửa tầm xa hơn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước Quốc hội tối 7-2

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước Quốc hội tối 7-2

Đề cập đến vụ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc, ông Biden nói: “Tôi cam kết hợp tác với Trung Quốc để có thể thúc đẩy lợi ích của Mỹ và mang lại lợi ích cho thế giới. Nhưng đừng nhầm lẫn về điều đó: Như chúng ta đã nói rõ vào tuần trước, nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền của chúng ta, chúng ta sẽ hành động để bảo vệ đất nước của mình. Và chúng ta đã làm”.

Trung Quốc cho rằng, việc sử dụng vũ lực đối với khinh khí cầu “rõ ràng là phản ứng thái quá”. Theo Bắc Kinh, đó chỉ là một khinh khí cầu dân sự đi lạc vào không phận Mỹ do sự cố ngoài ý muốn.

Về vấn đề việc làm, Tổng thống Biden cho biết, chính quyền của ông đã giúp tạo ra 12 triệu việc làm cho nước Mỹ chỉ trong 2 năm, nhiều hơn việc làm tạo ra trong nhiệm kỳ 4 năm của bất cứ người tiền nhiệm nào.

Theo ông Biden, trong nửa đầu nhiệm kỳ, chính quyền của ông đã đưa ra nhiều chính sách thúc đẩy kinh tế, trong đó có việc dành 1.000 tỷ USD ngân sách nâng cấp cầu đường, sân bay, hệ thống đường ống và các hạ tầng quan trọng khác.

Đây là bài Thông điệp liên bang thứ hai trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden. Bài Thông điệp kéo dài gần 1 giờ 13 phút, dài hơn một chút so với năm ngoái, và chỉ kém khoảng 15 phút so với bài diễn văn kỷ lục của cựu Tổng thống Bill Clinton năm 2000.