Những "người hùng" U23 Việt Nam ăn Tết ra sao?

ANTD.VN - Kết thúc giải U23 châu Á thành công cùng chuỗi hoạt động bên lề sôi động, các tuyển thủ trở về quây quần bên gia đình, bạn bè đón Tết Mậu Tuất ấm cúng và đầy ý nghĩa.

Hành trình kỳ diệu tại giải U23 châu Á cùng ngôi Á quân lịch sử đã mang đến cho các tuyển thủ U23 Việt Nam rất nhiều tiền thưởng cùng sự nổi tiếng, giúp họ có một cái Tết thêm ý nghĩa bên gia đình.

Sáng ngày mùng 1 Tết, anh em thủ môn Bùi Tiến Dũng - tiền vệ Bùi Tiến Dũng có một bữa cơm ấm cúng bên những người thân ruột thịt tại làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

Thủ môn Tiến Dũng hạnh phúc chia sẻ hình ảnh bữa cơm đầu năm cùng dòng tộc

Trong bữa cơm đoàn viên, hai anh em tuyển thủ đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến đại gia đình và cầu mong sức khỏe, bình an đến với mọi thành viên trong dòng tộc và hứa với người thân sẽ thi đấu hết mình vì CLB, đội tuyển quốc gia.

Trở về quê nhà từ ngày 28 tháng Chạp, tiền đạo Công Phượng tranh thủ tút tát lại nhan sắc với việc thay đổi kiểu tóc mới. Ngoài việc phụ giúp bố mẹ sắm sửa đón Tết, "số 10" còn khá bận rộn khi đón tiếp rất đông anh em họ hàng và người hâm mộ tới nhà thăm hỏi, chúc Tết.

Đã hơn chục năm qua, khoảng thời gian Tết tuy ngắn ngủi nhưng lại rất ý nghĩa với chàng tiền đạo quê Đô Lương, Nghệ An sau một năm dài thi đấu xa nhà.

Công Phượng đón Tết với kiểu đầu mới

Tết Mậu Tuất 2018 với tiền đạo Nguyễn Quang Hải mang nhiều ý nghĩa khi anh tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng giúp U23 Việt Nam lập nên kỳ tích, đồng thời nhận danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Bản lĩnh, mạnh mẽ trên sân bóng là thế nhưng khi trở về với gia đình, Quang Hải lại sắm vai người con ngoan và tích cực phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, cũng như đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng như người đàn ông thực thụ trong gia đình.

Trên facebook cá nhân, tiền vệ 21 tuổi gửi lời chúc năm mới tới mọi người trong đêm Giao thừa.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ khoảnh khắc du xuân cùng đại gia đình

Nhiều tuyển thủ U23 khác cũng "thi nhau" đăng ảnh đoàn viên, du xuân cùng gia đình, bạn bè, với tâm trạng đầy phấn chấn, tươi vui.

Chiều mùng 2 Tết, đội phó U23 Việt Nam Duy Mạnh đi lễ đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) cầu may mắn nhân dịp đầu năm.

Nhiều người hâm mộ nhận ra cầu thủ nổi tiếng với màn cắm cờ trên tuyết trong trận chung kết U23 châu Á lịch sử ở Thường Châu - Trung Quốc và xin được chụp ảnh cùng. Đội phó U23 Việt Nam cũng rất thân thiện đứng lại chụp hình cùng các fan.

Duy Mạnh vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ khi đi lễ

"Sau giải U23 Châu Á, 2018 sẽ là năm có nhiều giải đấu quan trọng như ASIAD, AFF Cup. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hết mình để có thể cống hiến trong màu áo Tổ quốc. Và mong đội tuyển U23 cũng như đội tuyển Quốc gia đạt được thành tích tốt nhất trong những giải đấu sắp tới", Duy Mạnh chia sẻ ước vọng ngày đầu năm mới.

Chỉ ít ngày tới, các tuyển thủ sẽ lần lượt rời gia đình trở lại hội quân cùng CLB chủ quản chuẩn bị cho mùa giải mới 2018, cũng như bước vào các chiến dịch cùng đội tuyển Olympic và ĐTQG Việt Nam.