Những ngôi mộ “mất tích”
(ANTĐ) - 4 cựu nhân viên khu nghĩa trang có lịch sử lâu đời nhất ở bang Illinois, Mỹ vừa bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan tới việc khai quật mộ trái phép. Để trục lợi, những người này trong 4 năm qua đã “phù phép” hàng ngàn ngôi mộ đã có người thành đất không để bán cho người khác.
Một mảnh đất trong nghĩa trang Belok được mua đi bán lại nhiều lần |
Vụ án được phát hiện ở nghĩa trang Burr Oak, thành phố Alsip - nơi an nghỉ của nhiều người nổi tiếng như ca sỹ Dinad Washington hay Willie Dixon hồi cuối tháng 6-2009 khi gần 7.000 cuộc điện thoại gọi tới cảnh sát địa phương cho biết bia mộ người thân của họ mất tích hoặc không thể tìm thấy mộ. Nhận thấy những dấu hiệu phạm tội, cảnh sát đã tổ chức điều tra.
Sau khi bị thẩm vấn, 3 nhân viên và 1 cựu giám đốc nghĩa trang hám tiền thừa nhận đã đào khoảng 300 ngôi mộ ít thấy người đến thăm nom. Thi thể những người xấu số sau đó bị chúng đem chôn chung cùng chỗ, còn mảnh đất vốn thuộc sở hữu của họ bị đem bán, tổng cộng thu được 300.000 USD. Tuy vậy, theo cảnh sát, phạm vi gây án của chúng trên thực tế phải lên tới 150 acre (mỗi acre tương đương 4.840m2) với số mộ bị đào vượt quá 5.000.
Nguyên nhân của hành vi phạm tội mới phát sinh này, theo đại diện cảnh sát địa phương là do quỹ đất dành cho an táng ở Illinois đến nay đã gần cạn kiệt. Hiện cả 4 đối tượng đã bị khởi tố với tội danh xâm phạm thi thể với mức án cao nhất là 30 năm tù giam.
B. Trâm
(Theo Zaobao)