Những "cái nhất" của tuyển Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019

ANTD.VN - Bất luận kết quả trận đấu với Nhật Bản ra sao thì đội tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn đáng nhớ tại tứ kết Asian Cup 2019.

Đội hạng ba duy nhất vào tứ kết

Asian Cup 2019 có 4 đội hạng ba có thành tích tốt tại 6 bảng đấu được quyền vào vòng 1/8 và Việt Nam là đội duy nhất có vé tứ kết, sau khi đánh bại đội nhất bảng B - Jordan. Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất châu lục.

Đội có thứ hạng thấp nhất vào tứ kết

Asian Cup 2019 ghi nhận Việt Nam (hạng 99 thế giới) là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA góp mặt tại tứ kết giải. Xếp trên lần lượt là Qatar (71), UAE (68), Trung Quốc (67), Australia (33), Hàn Quốc (29), Nhật Bản (28), Iran (17). 

Đội bóng Đông Nam Á đầu tiên trải nghiệm VAR

Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) lần đầu tiên được áp dụng tại Asian Cup 2019 từ vòng tứ kết trở đi và thầy trò Park Hang-seo là đại diện Đông Nam Á đầu tiên được trải nghiệm công nghệ này.

Trẻ nhất song cũng... thấp nhất giải

Với độ tuổi trung bình 23,1, đội tuyển Việt Nam là đội bóng trẻ nhất trong số 8 đội có mặt vòng tứ kết Asian Cup 2019. Song thầy trò Park Hang-seo cũng là đội có chiều cao trung bình thấp nhất: 1m74.

Không có cầu thủ thi đấu nước ngoài

Trong số 8 đội giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2019, Việt Nam là đội tuyển dùng 100% cầu thủ nội, trong khi các đội còn lại đều có một số cầu thủ đang thi đấu nước ngoài. Cá biệt như ĐT Nhật Bản - toàn bộ 11 cầu thủ trong đội hình chính đều chơi bóng ở châu Âu.