Nhóm Right Sector bắn 30 lính Ukraine đã hạ vũ khí

ANTĐ - Ngày 22-5, một phát ngôn viên lực lượng tự vệ nước cộng hòa tự xưng Lugansk cho biết, các tay súng thuộc lực lượng Right Sector của Ukraine đã nổ súng vào 30 binh lính Ukraine vì đã hạ vũ khí và chạy trốn sang phía dân thường địa phương.

Theo phát ngôn viên Ostap Cherny, vụ nổ súng xảy ra trong khi các cuộc đàm phán giữa các lực lượng tự vệ nước Cộng hòa nhân dân Lugansk và quân chính phủ tại thị trấn Privolye, thuộc khu vực Lugansk diễn ra.

"Hôm thứ 5 (22-5), chúng tôi nhận được thông tin từ Lisichansk về việc quân đội đang chuẩn bị tấn công thành phố này. Chúng tôi đã cử một nhóm đến để thuyết phục họ không tấn công. Một nhóm vệ binh quốc gia Ukraine đã bị dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, chặn lại", ông cho biết.

Nhóm Right Sector bắn 30 lính Ukraine đã hạ vũ khí ảnh 1
Quân đội Ukraine tiến về miền Đông

"Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, thì lực lượng Right Sector bắt đầu nổ súng làm 7 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. 30 binh lính Ukraine đã hạ vũ khí và chạy trốn sang phía dân thường, và các tay súng Right Sector đã nổ súng vào tất cả những người này".

Ông Gennady Moralishvili, bác sỹ của lực lượng tự vệ Lugansk cho biết: “Họ (lính Ukraine) chuẩn bị đầu hàng và đồng ý hạ vũ khí. Người của chúng tôi đã chung cấp đồ ăn cho họ và đưa họ trở về. Khi đang trên đường đi thì bị tấn công từ chính lực lượng của họ".