Giải bắn súng ngắn quân dụng báo ANTĐ năm 2012:

Nhiều thành tích mới được xác lập

ANTĐ - Sáng 27-9, Giải bắn súng ngắn quân dụng Báo ANTĐ năm 2012 đã kết thúc thành công trên nhiều phương diện, trong đó phải kể đến công tác tổ chức và chất lượng của giải. 

Đại tá Đinh Xuân Bình, Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Thiếu tá 

Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ (giữa) trao thưởng cho các VĐV

So với mọi năm, Giải bắn súng ngắn quân dụng Báo ANTĐ năm nay đã thu hút được nhiều vận động viên tham dự hơn cả về số lượng lẫn chất lượng, bao gồm 60 đoàn và gần 300 vận động viên đến từ các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã. Kết quả thi đấu cũng ghi nhận nhiều thành tích mới được xác lập ở nội dung bắn nhanh, bắn chậm dành cho lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ nam. Điển hình như đồng chí Bùi Quang Đồng, Trưởng phòng An ninh xã hội đạt 165 điểm, vận động viên Nguyễn Tuấn Ánh, Trại tạm giam số 2 đạt 191 điểm. Những kết quả ấn tượng trên đã khẳng định, việc rèn luyện nâng cao kỹ năng chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ được các đơn vị CATP quan tâm chú trọng nhằm đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Kết quả cuối cùng, Ban tổ chức đã trao Huy chương Vàng cá nhân nội dung lãnh đạo cho đồng chí Bùi Quang Đồng, Huy chương Bạc thuộc về đồng chí Phạm Văn Hân, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, Huy chương Đồng được trao cho đồng chí Phạm Văn Thời, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm. Giải cá nhân nam cán bộ chiến sĩ, Huy chương Vàng thuộc về đồng chí Nguyễn Tuấn Ánh, Huy chương Bạc được trao cho đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phòng CSGT, đồng chí Phạm Đăng Khôi, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhận Huy chương Đồng. 

Giải cá nhân nữ cán bộ chiến sĩ, Huy chương Vàng thuộc về đồng chí Đặng Thị Kim Huế, Phòng An ninh kinh tế, Huy chương Bạc được trao cho đồng chí Nguyễn Bảo Trâm, Báo ANTĐ, Huy chương Đồng thuộc về đồng chí Bùi Thị Nhung, Công an quận Thanh Xuân. Giải đồng đội nam, Trại tạm giam số 2 đoạt Huy chương Vàng, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đoạt Huy chương Bạc, Công an huyện Đông Anh đoạt Huy chương Đồng. Giải đồng đội nữ, Công an quận Hoàn Kiếm đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Vàng và Đồng lần lượt được trao cho Phòng An ninh kinh tế và công an quận Hoàng Mai. Cuối cùng là giải toàn đoàn, giải nhất thuộc về Trại tạm giam số 2, Công an quận Hoàn Kiếm đoạt giải nhì, giải ba được trao cho Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nhân dịp này, Báo ANTĐ cũng trao 21 giải khuyến khích cho 21 cá nhân xếp thứ 4 đến 10 nhằm động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ tham dự giải. Trên cơ sở kết quả thi đấu, CATP sẽ lựa chọn các vận động viên có thành tích cao để bồi dưỡng phát triển tham gia thi đấu các giải của ngành tổ chức.