Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam:

Nhiều nước thu nhập cao hơn nhưng thuế VAT thấp hơn ta

ANTD.VN - Thuế giá trị gia tăng (VAT) là đánh vào người tiêu dùng, các tổ chức kinh doanh chỉ là người thay thế người tiêu dùng để thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Vì vậy, việc tăng thuế VAT và mở rộng đối tượng chịu thuế sẽ ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là người nghèo, người thu nhập thấp. Vì tăng thuế sẽ dẫn đến giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng lên, gây áp lực lên khả năng thanh toán, khiến người thu nhập thấp khó khăn trong cân đối chi tiêu.

Bộ Tài chính có nói là áp dụng thông lệ quốc tế, nhưng điều kiện kinh tế xã hội các nước khác nhau thì thuế cũng khác nhau... Khi so sánh giữa các nước thì chúng ta phải trên cơ sở có cùng mẫu số, ví dụ như điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập người dân... Trong dự thảo, Bộ Tài chính dẫn chứng các nước có thuế VAT cao hơn Việt Nam như Trung Quốc (17%), Philippines (15%), nhưng lại quên nhắc đến những nước thấp hơn như Malaysia (6%), Thái Lan, Singapore (7%)… Trong khi thu nhập bình quân đầu người của các nước đó đều cao hơn ta. 

Chúng tôi chưa thấy có cơ sở cho rằng việc áp dụng thuế suất 5% với các mặt hàng như nước sạch, mặt hàng văn hóa, thể dục thể thao, biểu diễn văn nghệ, thông tin... sẽ không đảm bảo bình đẳng giữa các lĩnh vực, ngành nghề... Đây là những hàng hóa, dịch vụ thiết thực cho người tiêu dùng, cần khuyến khích chứ không thể dùng thuế để điều tiết. Nếu tăng thuế với nước sinh hoạt, văn hóa thể thao thì người tiêu dùng, nhất là người nghèo sẽ chịu thiệt, vì đây là những mặt hàng thiết yếu với người dân.