Nhiều ngân hàng vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận đầy tham vọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bất chấp kết quả kinh doanh năm 2023 không mấy tích cực và một năm 2024 đầy khó khăn đang chờ phía trước, nhưng các ngân hàng vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận tương đối lạc quan so với năm ngoái.

Kỳ vọng lợi nhuận phục hồi

Theo kế hoạch kinh doanh đã được khoảng 15 ngân hàng công bố trước thềm đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), hiện chưa có ngân hàng nào đặt mục tiêu lợi nhuận là con số âm.

Theo đó, ngoại trừ 4 ngân hàng thương mại nhà nước thì MB là ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất về con số tuyệt đối. Theo đó, MB dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng trưởng từ 6 – 8%. Với mức thực hiện trong năm 2023 là 26.306 tỷ đồng, thì dự kiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB có thể lên đến trên 28.400 tỷ đồng nếu hoàn thành mục tiêu này. Dù dẫn đầu về lợi nhuận, song kế hoạch tăng trưởng 6 – 8% trong năm nay của ngân hàng này được cho là vẫn khiêm tốn so với mức thực hiện năm ngoái là 16%.

Ngân hàng có kế hoạch lợi nhuận lớn tiếp theo là Techombank với dự kiến tốc độ tăng trưởng là hơn 18%, đạt khoảng 27.100 tỷ đồng. Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận của Techcombank trên nền kết quả không mấy tích cực năm ngoái khi lợi nhuận năm 2023 của nhà băng này sụt giảm 10%.

Đối với VPBank, sau khi lợi nhuận giảm tới 48% trong năm ngoái, năm nay VPBank đặt mục tiêu tăng trưởng “bằng lần” với tốc độ tăng trưởng dự kiến là 114%, lên 23.165 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận rất cao so với năm 2023

Nhiều ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận rất cao so với năm 2023

Một số ngân hàng khác cũng đặt mục tiêu lợi nhuận vạn tỷ, như ACB 22.000 tỷ đồng (tăng trưởng 10%); VIB hơn 12.000 tỷ đồng (tăng trưởng 13%)…

Nếu xét về tốc độ tăng trưởng thì BVBank là ngân hàng có mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ nhất với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 200 tỷ đồng, tăng gần 180% so với mức thực hiện năm ngoái. Trong năm ngoái, BVBank chỉ đạt 72 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 84% so với năm 2022 và không hoàn thành mục tiêu đặt ra 502 tỷ đồng.

Hai ngân hàng khác trong năm ngoái có lợi nhuận tăng trưởng giật lùi cũng đặt kế hoạch hồi phục mạnh mẽ trong năm nay là Eximbank và ABBank.

Trong năm 2023, Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế 2.720 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2022. Năm nay, ngân hàng này đặt kế hoạch đầy tham vọng với lãi trước thuế là 5.180 tỷ đồng, tăng 90,5% so với năm ngoái.

Tương tự, sau năm 2023 suy giảm tới 66% lợi nhuận thì năm nay, ABBank kỳ vọng sẽ đạt 1.000 tỷ đồng lãi, tương đương tăng tới 95%.

Hơn 10% ngân hàng vẫn lo ngại giảm lãi

Có thể thấy kế hoạch kinh doanh mà nhiều nhà băng đặt ra là khá tham vọng, bất chấp một năm 2023 đầy những mảng màu xám và năm 2024 chưa mấy khởi sắc. Tính đến hết quý I, tăng trưởng tín dụng đã “lên khỏi mặt đất” song vẫn chỉ đạt con số khiêm tốn 0,9%, thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, tại nhiều ngân hàng, kết quả kinh doanh đã hé lộ những gam màu sáng. Chẳng hạn tại ACB, ông Trần Hùng Huy, chủ tịch HĐQT Ngân hàng cho biết, kết quả kinh doanh của ngân hàng trong quý I khá tốt. Tín dụng tăng trưởng 3,7% so với cuối năm 2023, cao hơn gấp đôi so với mức tăng toàn ngành và cũng tốt hơn cùng kỳ. Về huy động, tăng trưởng 2,1% trong đó huy động vốn CASA tăng 6,4%, tỷ lệ CASA cải thiện từ 22% lên mức hơn 23%. Lợi nhuận quý I dự kiến đạt 4.900 tỷ đồng, sát kế hoạch của cả năm.

Với những kết quả ban đầu trong quý I, lãnh đạo ACB tự tin đạt được mục tiêu đã đặt ra cho cả năm.

Đối với VIB, lãnh đạo ngân hàng cho hay, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này đạt khoảng 1% ở quý I. Lợi nhuận đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Dù cầu tín dụng chưa tăng trưởng đột phá nhưng các phân khúc đang tích cực.

Theo ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT, dù lãi suất cho vay giảm, lãi suất cho vay doanh nghiệp thấp ngang nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, còn cho vay bán lẻ cũng rất cạnh tranh chỉ từ hơn 5% - 7% ..., song VIB vẫn giữ được NIM tốt vì ngân hàng quản lý tốt thương hiệu, chất lượng khách hàng cũng rất tốt nên phần trích lập dự phòng không quá cao.

Tại SeABank, kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 cho thấy ngân hàng cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I đạt 1.506 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 2023.

Hay tại OCB, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Ngân hàng cũng tiết lộ lợi nhuận trước thuế quý I đạt khoảng 1.000 - 1.200 tỷ đồng. Ngân hàng tăng trưởng tín dụng khá tốt, ở mức khoảng 4,6%; huy động vốn tăng khoảng 5%.

Dù vậy, theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý II/2024 do NHNN vừa công bố, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý I/2024 chưa được như kỳ vọng của các tổ chức tín dụng tại kỳ điều tra trước đó.

Các ngân hàng cũng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý II/2024 nhưng vẫn thận trọng khi kỳ vọng cho cả năm 2024. Cụ thể, có 86,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 10,1% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và 3,7% ước tính lợi nhuận không thay đổi.