Nhiều mặt hàng tăng giá dịp Rằm tháng bảy

ANTĐ - Hoa quả và vàng mã cùng một số mặt hàng thờ cúng dịp Rằm tháng bảy tăng giá đáng kể trong những ngày vừa qua. Trong đó, đáng chú ý là nhiều gia đình vẫn chi nhiều cho mua tiền vàng mã. 

Hoa tươi tăng giá đáng kể trong dịp Lễ Vu Lan

Tại chợ Thành Công, tăng giá mạnh nhất là các loại hoa tươi. Nếu như ngày thường, hoa hồng đỏ loại nhỏ 1.000 đồng/bông thì những ngày này tăng lên gấp đôi, thậm chí có nơi còn tăng lên 3.000 đồng/bông. Hoa cúc nhỏ 2.000-3.000 đồng/cành. Với hoa to hơn như hồng Đà Lạt thì giá bán đã tăng lên 5.000 đồng/bông thay vì 3.000 đồng/bông như trước kia.

Tương tự, vì thói quen đốt nhiều vàng mã trong dịp Rằm tháng bảy của người dân vẫn chưa thay đổi nên giá vàng mã cũng tăng lên so với ngày thường. Tại phố Hàng Mã, quần áo chúng sinh khoảng 20.000– 30.000 đồng/1 tập 50 bộ, 100.000 đồng/5 bộ bao gồm đầy đủ quần áo, mũ nón, giầy dép. Các loại quần áo khác như comple, áo dài… khoảng 20.000 - 50.000 đồng/bộ tùy loại thiết kế và chất liệu giấy. Các cửa hàng vàng mã cũng phục vụ khách có nhu cầu về đồ công nghệ: điện thoại, ô tô, xe máy…  với giá lên tới vài trăm nghìn đồng/bộ. Không khí mua sắm ở các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can… rất tấp nập. Tại một số chợ như: Thành Công, Nghĩa Tân… khu vực bán hàng mã cũng đông đúc hơn ngày thường. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (tiểu thương chợ Nghĩa Tân) cho hay: “Rất nhiều khách có nhu cầu sắm cả bộ quần áo, mũ mã, xe, điện thoại, người giúp việc, đồ gia dụng… cho người âm, giá trọn bộ loại rẻ nhất cũng 1,5 triệu đồng/bộ. Nhiều khách hàng vẫn mua trọn bộ thế này”.

Trong dịp này, các loại thực phẩm chay cũng đắt hàng. Xôi cúng từ 15.000– 20.000 đồng/đĩa. Bỏng ngô 7.000 đồng/lạng, bỏng gạo 10.000 đồng/lạng. Loại bỏng tổng hợp đóng gói sẵn 10.000 đồng/túi. Các loại đồ chay như giò 8.000 đồng/lạng, xúc xích, pate chay 30.000 đồng/túi. Một số loại hoa quả tăng giá nhẹ. Chôm chôm loại thường có giá 30.000 đồng/kg; Ổi 25.000– 30.000 đồng/kg; Dưa vàng 30.000 đồng/kg; Thanh long từ 16.000– 18.000 đồng/kg; Nho tím 30.000 đồng/kg, nho Mỹ 130.000 đồng/kg; Dưa hấu 20.000 đồng/kg. Vào dịp Rằm tháng bảy, người dân thường cúng từ sau ngày 10-7 Âm lịch nên hàng nào cũng đông khách và giá tăng nhẹ. 

Ở nhóm hàng thực phẩm, một số thực phẩm phục vụ mâm cúng ngày rằm cũng nhích lên song không đáng kể. Cụ thể, gà ta lông có giá 130.000– 135.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg. Thịt bò bắp loại ngon 290.000 đồng/kg, thịt bò loại lõi rùa 300.000 đồng/kg, thịt bò nạc 260.000 đồng/kg. Thịt ba chỉ và sườn lợn 100.000–110.000 đồng/kg, tăng 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại. Chị Nguyễn Mai Hương (nhà ở Đê La Thành) cho biết: “Giá nhiều mặt hàng có tăng nhưng không nhiều. Tôi cũng chỉ sắm mâm lễ mặn đơn giản và hoa quả, ít vàng mã thắp hương. Tôi không mua nhiều vàng mã hay làm lễ to vì quan trọng là thành tâm thôi”. 

Năm nào cũng vậy, vào các dịp lễ tết lớn, giá nhiều mặt hàng lại tăng. Sức mua cũng thay đổi tích cực so với ngày thường. Việc cúng lễ tưởng nhớ, báo hiếu cha mẹ, tổ tiên là truyền thống của người Việt Nam nhưng nhiều ý kiến cho rằng, không nên lạm dụng việc cúng lễ, gây lãng phí, thậm chí mất trật tự xã hội.