Nhiều lái xe bức xúc khi phí đường cao tốc bỗng dưng đắt đỏ hơn khi mức thuế VAT về 10%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trên một số tuyến cao tốc như Nội Bài- Lào Cai, Pháp Vân- Ninh Bình, mức phí từ ngày 1/1/2023 bỗng nhiên lại đắt đỏ hơn cả trước thời điểm 2/1/2022, dù thuế VAT vẫn ở mức 10%. Có hay không việc đơn vị vận hành thu phí tự ý tăng phí?

Những ngày đầu năm 2023, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, các nhóm về xe ô tô cũng như lái xe đều râm ran phản ánh việc một số tuyến cao tốc như Cầu Giẽ- Ninh Bình, TP.HCM- Long Thành-Dầu Giây, Nội Bài - Lào Cai có mức phí qua trạm BOT từ ngày 1/1/2023 bỗng nhiên cao hơn trước đó, trong khi đơn vị vận hành thu phí không hề có thông báo về việc tăng phí hay gì.

Trước đó, Chính phủ giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022. Do từ ngày 1/1/2023 thuế VAT trở về 10% nên các tuyến đường, cao tốc có thu phí đều áp dụng trở lại mức thuế VAT 10% như trước đây.

Cụ thể, ngày 31/12/2022, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam đã có thông báo về việc thuế VAT sẽ trở về mức 10% từ ngày 1/1/2023. Do vậy, mức phí trên các trạm BOT tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng cũng điều chỉnh theo.

Phí cao tốc Nội Bài- Lào Cai chặng Nội Bài-IC9 có sự thay đổi đáng kể khi thuế VAT về 10%

Phí cao tốc Nội Bài- Lào Cai chặng Nội Bài-IC9 có sự thay đổi đáng kể khi thuế VAT về 10%

Mức phí đi toàn tuyến từ nút giao Vành đai 3- Hà Nội đến nút giao Tân Vũ- TP Hải Phòng với xe loại 1 là 210.000 đồng/lượt, loại 2 là 280.000 đồng/lượt… cao nhất với xe loại 5 là 720.000 đồng/lượt.

Dù vậy, tại một số tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý khai thác, lái xe bất ngờ vì phải trả phí cao hơn khi thuế VAT trở về mức 10% như trước đây.

Một lái xe lưu thông trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ và Cầu Giẽ- Ninh Bình vào ngày 31/12/2022 phản ánh, loại xe của lái xe này là xe loại 1 và thấy phần mềm thu phí tự động (ETC) thông báo hết 103.000 đồng, gồm 8% thuế VAT.

Nhiều lái xe bức xúc khi phí đường cao tốc bỗng dưng đắt đỏ hơn khi mức thuế VAT về 10% ảnh 2 Nhiều lái xe bức xúc khi phí đường cao tốc bỗng dưng đắt đỏ hơn khi mức thuế VAT về 10% ảnh 3

Phí cao tốc Pháp Vân- Ninh Bình tại nút giao Cao Bồ có sự khác nhau dù mức thuế VAT đều là 10%

Tuy nhiên, ngày 1/1/2023 lái xe này trở về Hà Nội cũng với lộ trình Ninh Bình- Cầu Giẽ- Pháp Vân thì phần mềm thu phí thông báo trừ 110.000 đồng tiền phí. Trong khi đó, trước ngày 1/2/2022, với thuế VAT 10% thì tổng tiền phải trả khi đi hết hai tuyến cao tốc này là 105.000 đồng.

"Tôi thường xuyên đi trên cao tốc này nên thấy ngạc nhiên. Không hiểu lý do gì phải trả 110.000 đồng tiền phí, tăng 5.000 đồng dù đã tính thuế VAT 10%. Tôi cũng chưa thấy công bố thông tin tăng phí trên tuyến. Như vậy đường cao tốc thu phí cao quá mức khi thuế VAT trở về 10%" – lái xe thắc mắc.

Rất nhiều lái xe bức xúc về việc, phí trên cao tốc Pháp Vân- Ninh Bình tăng vọt lên 110.000 đồng/lượt khi thuế VAT về 10%, cao hơn cả thời điểm trước ngày 1/2/2022

Rất nhiều lái xe bức xúc về việc, phí trên cao tốc Pháp Vân- Ninh Bình tăng vọt lên 110.000 đồng/lượt khi thuế VAT về 10%, cao hơn cả thời điểm trước ngày 1/2/2022

Cũng như lái xe nói trên, tại các hội nhóm giao thông trên mạng xã hội cũng có nhiều người bày tỏ thắc mắc khi bị thu phí cao hơn mức tăng đã gồm thuế VAT 10% từ ngày 1/1/2023.

Anh Đào Xuân Cường, trú tại Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội thắc mắc, đêm 30/12/2022, anh lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài- Lào Cai ra tại nút giao IC9 hết 88.000 đồng, nhưng khi về vào chiều 1/1/2023 với lộ trình vào cao tốc từ nút giao IC9 ra tại Km6 Nội Bài thì hết 99.000 đồng.

Việc này không chỉ xảy ra trên tuyến cao tốc từ Pháp Vân đến Ninh Bình mà còn xảy ra ở cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dù xe đi suốt tuyến hay chặng ngắn trên cũng đều phải trả phí cao hơn mức tăng VAT 10%.

Cụ thể, nhiều người chia sẻ ảnh chụp màn hình thông báo của phần mềm ETC cho thấy bị trừ 102.000 đồng tiền phí khi xe loại 1 (dưới 12 chỗ, dưới 2 tấn) đi từ trạm thu phí Dầu Giây đến Long Phước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Nếu tính thuế VAT 10% như trước ngày 1/2/2022 thì mức phí trên hành trình này chỉ có 100.000 đồng (khi thuế VAT 8% mức phí là 98.000 đồng).

Anh Nguyễn Xuân Quang ở Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội bức xúc, tại sao trước đó thì mức phí trên cao tốc Pháp Vân- Ninh Bình với thuế VAT 10% xe loại 1 là 105.000 đồng/lượt, sau đó giảm VAT 8% là 103.000 đồng/lượt, nhưng từ ngày 1/1/2023, mức VAT về như cũ thì tổng phí lại tăng lên thành 110.000 đồng/lượt. “Chúng tôi rất thắc mắc, không hiểu vì sao lại có sự vô lý như vậy. Phải chăng do đơn vị vận hành tự ý tăng phí mà không thông báo hay được sự cho phép của cơ quan chức năng?”, anh Quang đặt vấn đề.

Giải thích nhanh về việc này, đại diện VEC cho hay, do thời điểm trước 1/2/2022 các tuyến cao tốc đều chưa thu phí tự động ETC mà thu tiền mặt trực tiếp, nên đối với số tiền lẻ thì tính làm tròn để hạn chế nhân viên phải trả lại tiền lẻ 1.000-2.000 đồng gây ùn tắc giao thông và mất thời gian.

Ví dụ như, với quãng đường khoảng 36.000 đồng thì VEC làm tròn thu 35.000 đồng...

"Tuy nhiên, hiện đã thu phí tự động ETC, máy móc tính toán nên phương tiện lưu thông quãng đường bao nhiêu thì phải trả đúng, đủ số tiền tương ứng. Do vậy, mức cả tuyến cao tốc Pháp Vân- Cao Bồ mới ra con số 110.000 đồng/lượt".

Dù vậy, phía VEC cho biết, trong ngày hôm nay, 4/1, sẽ có thông báo giải thích rõ ràng về sự việc.