Nhiều cơn 'mưa bàn thắng' xuất hiện trên sân Hoàng Mai chiều 7-12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều đội bóng đạt được mục đích là thêm 3 điểm tích lũy trên đường giành vé đi tiếp, sau những cơn mưa bàn thắng chiều 7-12 tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active trên sân vận động Hoàng Mai.

Gây ấn tượng nhất trên sân Hoàng Mai chiều 7-12 là chiến thắng 7-0 của THPT Ngô Thì Nhậm trước THPT Văn Lang. Màn trình diễn này giúp các cầu thủ trường Ngô Thì Nhậm có cùng 6 điểm sau hai trận thắng như THPT Xa La. Cuộc đối đầu giữa họ vào chiều 14-12 tới sẽ là màn quyết đấu vì ngôi đầu bảng J.

THPT Ngô Thì Nhậm trong trận thắng 7-0 (Ảnh: Thuần Thư)

THPT Ngô Thì Nhậm trong trận thắng 7-0 (Ảnh: Thuần Thư)

Trong khi đó, THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông) cũng kịp giành tổng 6 điểm sau chiến thắng 6-3 trước THPT Việt Đức, qua đó nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua vào vòng loại trực tiếp. 6 cũng là điểm số mà các cầu thủ IVS Thanh Oai tích lũy được, sau chiến thắng thứ hai tại giải với tỉ số 2-1 trước THPT Nguyễn Gia Thiều.

Sau chiến thắng 11-0 ở trận mở màn, THPT Thạch Bàn tiếp tục chơi cống hiến và giành chiến thắng trước trường Bắc Hà với tỉ số 4-3. Các cầu thủ Thạch Bàn đang nổi lên là ứng cử viên đi tiếp số 1 ở bảng I.

THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông) đã có 6 điểm tại giải (Ảnh: Thuần Thư)

THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông) đã có 6 điểm tại giải (Ảnh: Thuần Thư)

Cũng trong chiều 7-12, hàng loạt đội bóng đã giành thêm 3 điểm quan trọng để nuôi hy vọng đi tiếp, như THPT Thực nghiệm, THPT Hà Thành, THPT Olympia, THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình), THPT Tây Hồ hay THPT Nguyễn Huệ (Bắc Từ Liêm).

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày Chủ nhật 11-12, với loạt trận buổi sáng trên SVĐ Hoàng Mai và loạt trận buổi chiều trên SVĐ C500, cổng sau Học viện An ninh nhân dân, đường 19-5, Văn Quán, Hà Đông.

KẾT QUẢ LOẠT TRẬN CHIỀU 7-12

Bảng S: THPT Thực nghiệm 1-0 THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Bảng S: THPT Hà Thành 5-0 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bảng T: THPT Chuyên ĐHSP 1-4 THPT Olympia

Bảng T: THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình) 2-1 THPT Phan Huy Chú (Đống Đa)

Bảng D: THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông) 6-3 THPT Việt Đức

Bảng R: THPT Phan Đình Phùng 1-1 THPT Lương Văn Can

Bảng G: THPT Tây Hồ 1-0 THPT HN Amsterdam

Bảng I: THPT Thạch Bàn 4-3 THPT Bắc Hà

Bảng J: THPT Ngô Thì Nhậm 7-0 THPT Văn Lang

Bảng K: THPT Ban Mai 0-3 THPT Nguyễn Huệ (Bắc Từ Liêm)

Bảng R: THPT Nguyễn Gia Thiều 1-2 THPT IVS Thanh Oai