Nhiều cầu thủ không cùng U23 Việt Nam về nước tối 27-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ 27 thành viên đội tuyển U23 Việt Nam về nước, số thành viên còn lại tiếp tục điều trị Covid-19 tại Campuchia cho tới khi có kết quả âm tính.

18h45 hôm nay 27-2, chuyến bay chở 27 thành viên U23 Việt Nam cùng chiếc cúp vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

19 thành viên còn lại do vẫn đang dương tính với Covid-19 nên sẽ tiếp tục lưu lại Campuchia điều trị cho tới khi có kết quả âm tính. Trợ lý Lê Cao Cường được cắt cử ở lại hỗ trợ các thành viên.

27/47 thành viên U23 Việt Nam sẽ về nước vào tối 27-2

27/47 thành viên U23 Việt Nam sẽ về nước vào tối 27-2

Theo kế hoạch, ngay sau khi về tới TP.HCM, các thành viên U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới khách sạn Đệ Nhất tham gia lễ mừng công vào 20h cùng ngày. Dự kiến có nhiều lãnh đạo, đại diện nhà tài trợ tham gia.

Trước đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã trải qua hành trình đầy chông gai khi đá giải vừa phải chống chọi với Covid-19, có thời điểm đội chỉ còn 13 cầu thủ (bao gồm 2 thủ môn) để đăng ký thi đấu.

HLV Đinh Thế Nam mang sang Campuchia 27 cầu thủ, nhưng suốt 4 trận tại giải, lần lượt 24/27 cầu thủ nhiễm Covid-19, buộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải triệu tập bổ sung gấp 10 cầu thủ từ Việt Nam sang tăng cường để đủ quân số thi đấu.

Thành tích cùng tinh thần vượt khó của U23 Việt Nam được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ ngợi khen, truyền thông và người hâm mộ thán phục.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng các nhà tài trợ đã thưởng cho đội hơn 4 tỉ đồng (tính tới sáng ngày 27-2).

Chức vô địch U23 Đông Nam Á là thành tích ấn tượng tiếp theo của bóng đá Việt Nam trong năm 2022, sau chiến thắng lịch sử ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 (thắng Trung Quốc 3-1) của đội tuyển quốc gia nam và tấm vé dự World Cup 2023 của đội tuyển quốc gia nữ.