Nhật tố Trung Quốc xuyên tạc vụ máy bay áp sát

ANTĐ - Phát biểu trước báo giới ngày 13-6, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (ảnh) đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của Trung Quốc rằng máy bay Nhật đã áp sát một máy bay quân sự Trung Quốc trên Biển Hoa Đông hôm 11-6. 

“Không hề có sự thật nào trong đoạn video của Trung Quốc cho rằng các máy bay chiến đấu Nhật Bản đã bay cách máy bay Trung Quốc 30m và ảnh hưởng nghiêm trọng an toàn hàng không”, ông Suga khẳng định, đồng thời yêu cầu Trung Quốc gỡ bỏ đoạn video sai trái trên. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hai máy bay tiêm kích SU-27 của Trung Quốc đã áp sát máy bay trinh sát điện tử YS-11EB và máy bay tuần tra săn ngầm OP-3C của Nhật, có lúc chỉ cách máy bay Nhật 30m trên không phận quốc tế ở Biển Hoa Đông hôm  11-6.

Ông Suga nói rằng, Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ những hành động không thể chấp nhận của máy bay chiến đấu Trung Quốc khi tiếp cận máy bay Nhật từ phía sau với tốc độ cao và cắt ngang đường bay của máy bay Nhật. Cũng theo ông Suga, Nhật Bản sẽ tiếp tục phản ứng mạnh mẽ với các hành vi xâm phạm không phận nước này theo luật pháp quốc tế. Các quan chức Nhật Bản kêu gọi nhanh chóng thiết lập cơ chế liên lạc khẩn cấp để có thể kiểm soát khủng hoảng giữa Nhật Bản và Trung Quốc.