- Chính phủ Nhật Bản và TEPCO phải bồi thường sự cố Fukushima
- TEPCO xin chính phủ chi trả các chi phí khử nhiễm
- Cổ đông bàn việc quốc hữu hóa TEPCO
![]() |
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi |
Theo TEPCO, việc thử nghiệm thu hồi nhiên liệu nóng chảy trộn với các bộ phận bị vỡ của lò phản ứng đã được nối lại tại lò phản ứng số 2. Công việc này bắt đầu vào ngày 10-9, nhưng dừng lại 1 tuần sau đó sau khi không thể xác định được hình ảnh từ 2 trong số 4 camera gắn vào thiết bị thu hồi. TEPCO đã thay thế các camera và tiến hành kiểm tra thiết bị.
Cơ quan này cho biết có thể mất khoảng 2 tuần để thu hồi vài gram rác nhiên liệu đầu tiên, nhưng bây giờ công việc có thể được hoàn thành sớm hơn. Ban đầu, việc thu hồi dự kiến bắt đầu vào tháng 8 nhưng đã bị đình chỉ nhiều lần do lỗi của con người và lỗi kỹ thuật.
Ước tính có khoảng 880 tấn rác nhiên liệu tại các lò phản ứng số 1, 2 và 3. Đây là những lò phản ứng bị sự cố thanh nhiên liệu nóng chảy sau trận động đất và sóng thần xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào tháng 3-2011. Loại bỏ rác nhiên liệu này được coi là bước khó khăn nhất trong việc tháo dỡ nhà máy do mức độ phóng xạ cực cao.