Nhật Bản thông qua dự luật cho phép truy cập hồ sơ tội phạm tình dục khi tuyển dụng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua dự thảo luật cho phép thiết lập một hệ thống để các đơn vị điều hành các cơ sở liên quan đến trẻ em như trường học có thể kiểm tra xem người xin việc có tiền án, tiền sự phạm tội tình dục hay không.
Các đơn vị điều hành trường học tại Nhật Bản sẽ kiểm tra lý lịch người xin việc trước khi tuyển dụng

Các đơn vị điều hành trường học tại Nhật Bản sẽ kiểm tra lý lịch người xin việc trước khi tuyển dụng

Dự luật này đã được Chính phủ Nhật Bản thông qua trong cuộc họp Nội các hôm 19-3.

Chính phủ Nhật Bản đang hướng tới việc thành lập một cơ quan tương tự như Cơ quan dịch vụ tiết lộ và ngăn chặn của Anh sau khi xảy ra loạt vụ tội phạm tình dục tại trường học, nhà trẻ, trường luyện thi và các cơ sở khác liên quan tới trẻ em.

Theo hệ thống này, các đơn vị điều hành trường học và tổ chức công sẽ được yêu cầu phải truy cập hồ sơ của những trường hợp phạm tội tình dục do Bộ Tư pháp nắm giữ để kiểm tra lý lịch người xin việc trước khi tuyển dụng.

Ngoài ra, chính phủ sẽ đưa ra cơ chế xác nhận xem các tổ chức tư nhân, như trường luyện thi và câu lạc bộ thể thao đã kiểm tra lý lịch theo chế độ này hay chưa.

Các tội tình dục cần kiểm tra bao gồm cả tội hình sự cũng như vi phạm quy định của địa phương, ví dụ hành vi sờ soạng và chụp ảnh trộm.

Việc kiểm tra lý lịch không chỉ áp dụng đối với người xin việc mà còn cả với những người đã được tuyển dụng.

Chính phủ Nhật Bản đề xuất rằng nếu phát hiện ra người lao động có tiền án phạm tội tình dục, đơn vị tuyển dụng nên thuyên chuyển người đó sang vị trí khác hoặc thậm chí sa thải nếu thấy khó có thể đảm bảo an toàn cho trẻ em.