Nhật Bản sẽ phản ứng mạnh trước tàu ngầm “lạ”

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra tuyên bố cho biết nước này có thể sẽ thực hiện một hành động đáp trả quân sự nếu tàu ngầm nước ngoài xâm nhập lãnh hải nước này.

Phát biểu của ông Shinzo Abe được đưa ra trước Quốc hội vào ngày 14-5 sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ phát hiện ra một tàu ngầm trong vùng biển tiếp giáp, gần một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Okinawa của Nhật Bản, từ tối chủ nhật 12-5 cho đến sáng sớm thứ hai, 13-5. Tuy nhiên, chính phủ nước này đã không xác nhận tin tức nói rằng đó là tàu ngầm của Trung Quốc.

Mặc dù không cho biết thêm chi tiết song ngôn từ mà ông Shinzo Abe sử dụng ngụ ý rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản có thể ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ hành động. Tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục tranh cãi về chủ quyền quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.