
của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền biển đảo
Theo tài liệu này, Nhật Bản cần tăng cường khả năng quốc phòng và hợp tác quốc phòng thông qua các hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ, nhằm đối phó với một môi trường an ninh quốc phòng diễn biến ngày càng phức tạp.
So với các "Sách trắng quốc phòng" trước đây, "Sách trắng quốc phòng" lần này nhấn mạnh vào những hoạt động hợp tác và trao đổi quốc phòng của Nhật Bản với các quốc gia khác và đề xuất rằng Nhật Bản cần đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động quốc phòng trong khu vực và trên thế giới.
Trước động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Một quan chức giấu tên của bộ này cho rằng, trong thời gian gần đây, chính phủ Nhật Bản đã gây ra nhiều tranh chấp về các vấn đề lịch sử và làm thay đổi mạnh mẽ các chính sách bảo mật – điều chưa từng có trong lịch sử.
"Người ta không thể không nghi ngại liệu Nhật Bản có làm thay đổi tiến trình hòa bình mà nước này đã bị mắc kẹt trong một thời gia dài kể từ thề chiến thứ II hay không"- ông này đặt câu hỏi. Thêm vào đó, Trung Quốc phản đối cái gọi là "mối đe dọa Trung Quốc" của Nhật Bản. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến chủ quan từ phía Trung Quốc và không có căn cứ cụ thể.