Nhật Bản - Mỹ diễn tập tăng cường khả năng bảo vệ đảo xa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ tháng tới, Lực lượng Phòng vệ Trên bộ Nhật Bản sẽ tổ chức diễn tập chung với Thủy quân Lục chiến Mỹ ở phía Nam Nhật Bản để tăng cường khả năng phòng vệ của Nhật Bản ở các đảo xa.
Binh sĩ Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập đổ bộ với Thủy quân lục chiến Mỹ tại tỉnh Okinawa hồi tháng 2-2020

Binh sĩ Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập đổ bộ với Thủy quân lục chiến Mỹ tại tỉnh Okinawa hồi tháng 2-2020

Lực lượng Phòng vệ Trên bộ Nhật Bản cho biết, cuộc diễn tập sẽ diễn ra từ ngày 16-2 tới ngày 12-3, với sự tham gia của 1.700 nhân viên, trong đó có một số thuộc Lực lượng Viễn chinh Biển 3 đóng tại Okinawa, Nhật Bản.

Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức tại bãi tập Hijudai ở tỉnh Oita, trên các đảo Tokunoshima và Kikaijima ở tỉnh Kagoshima, tại Trại Hansen ở tỉnh Okinawa và một số nơi khác.

Cuộc diễn tập cũng bao gồm huấn luyện đổ bộ sử dụng các phương tiện lội nước và máy bay, cũng như tập bắn đạn thật.

Các cuộc diễn tập chung nhằm huấn luyện năng lực phòng vệ các đảo xa như vậy bắt đầu từ năm 2006, nhưng cuộc diễn tập sắp tới là lần đầu tiên ở Nhật Bản, cũng như là lần đầu có sự tham dự của một đơn vị Thủy quân Lục chiến đóng tại Okinawa.

Một quan chức Lực lượng Phòng vệ Trên bộ Nhật Bản cho biết, việc tổ chức diễn tập ở Kyushu và Okinawa sẽ tăng cường hơn nữa năng lực răn đe và ứng phó của liên minh Nhật - Mỹ.

Gần đây, Nhật Bản đã thông qua 3 văn kiện về an ninh quốc gia, theo đó kêu gọi thúc đẩy sử dụng chung các cơ sở phòng vệ và triển khai nhân lực chung thông qua các cuộc diễn tập Nhật - Mỹ.

Dự kiến các cuộc tập trận chung tương tự sẽ được tổ chức trên toàn Nhật Bản.