Nhật Bản lên tiếng vụ tiêm kích Trung Quốc cản đường máy bay Mỹ

ANTĐ - Ngày 25-8, chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ sự quan ngại về vụ máy bay chiến đấu Trung Quốc bay sát bất thường máy bay trinh sát chống ngầm P-8 của hải quân Mỹ ở biển Đông.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thiếu tướng John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, một máy bay tiêm kích J-11 Trung Quốc, mang theo vũ khí đã có hành động nguy hiểm và không chuyên nghiệp khi bay rất gần và cắt ngang qua mũi máy bay P-8 của hải quân Mỹ trên không phận quốc tế ở biển Đông.

Phát biểu trước báo giới, ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết, Nhật Bản mong muốn Trung Quốc không để tái diễn hành động cực kỳ nguy hiểm trên. Theo ông Suga, hành động như vậy của phía Trung Quốc có thể dẫn đến sự cố không lường trước được.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cũng nhắc lại việc nước này lên tiếng phản đối Trung Quốc sau khi các máy bay chiến đấu của Trung Quốc áp sát bất thường các máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hồi tháng 5 và tháng 6 vừa qua.