Biểu tình lan rộng do liên quan tranh chấp biển đảo:

Nhật Bản kêu gọi bảo vệ công dân ở Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 16-9, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã thúc giục Trung Quốc tiến hành các biện pháp ngăn chặn bạo lực nhằm vào các công dân và công ty Nhật Bản tại Trung Quốc, trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống Nhật Bản dâng cao tại Trung Quốc liên quan đến tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh ngày 16-9

Thủ tướng Nhật Bản Noda đã nghiêm khắc phản đối việc hủy hoại quốc kỳ nước này. Ông Yoshihiko Noda khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục kiềm chế và yêu cầu phía Trung Quốc hành động tương tự. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda dự định sẽ nêu vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng LHQ vào cuối tháng này, yêu cầu không kích động bạo lực mà cần giải quyết các tranh cãi lãnh thổ trên cơ sở tuân thủ luật pháp. 

Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống Nhật Bản nổ ra rầm rộ ở nhiều thành phố Trung Quốc dẫn tới nhiều hành động quá khích. Biểu tình đã lan rộng ra khoảng 66 thành phố tại Trung Quốc, với khoảng 80.000 người tham gia trong ngày 15-9. Riêng ở Thủ đô Bắc Kinh đã có ít nhất 2.000 người tụ tập trước Đại sứ quán Nhật Bản. Theo hãng tin AFP, trong ngày 16-9, hàng trăm người biểu tình tiếp tục tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, trong khi hàng trăm người biểu tình tuần hành hướng về lãnh sự quán Nhật Bản ở Thượng Hải. 

Tại một số địa phương như Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông), Tô Châu (tỉnh Giang Tô) và Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), biểu tình đã biến thành bạo lực khi người biểu tình đốt phá, tấn công các cơ sở sản xuất, lắp ráp của các công ty Nhật Bản như nhà máy của Panasonic, Toyota, Honda và Nissan. Tại nhiều thành phố khác, người biểu tình đã đập phá các cửa hàng, siêu thị bán lẻ của Nhật Bản. Nhiều cơ sở đã buộc phải đóng cửa để bảo đảm an toàn. 

Trong lúc căng thẳng tiếp tục gia tăng một cách đáng lo ngại liên quan đến tranh chấp biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin, hải quân Trung Quốc vừa tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Hoa Đông. Hạm đội Biển Hoa Đông của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật với sự tham gia của hàng chục tàu chiến, máy bay chiến đấu, tàu ngầm và các đơn vị tên lửa. Cuộc diễn tập này gồm bao gồm nội dung chống tên lửa tới tìm kiếm và tấn công tàu ngầm. 

Trong một động thái nhằm khẳng định chủ quyền, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) cũng đã công bố một loạt tọa độ địa lý của quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku và một số đảo phụ cận. SOA miêu tả chi tiết kinh tuyến và vĩ tuyến chính xác của đảo Điếu Ngư cùng 70 đảo phụ cận và đăng tải các bản đồ định vị, bản đồ có hiệu ứng 3D và các bản đồ phác họa về quần đảo Điếu Ngư.