Nhật Bản: Hơn 1/5 số lò hạt nhân có nguy cơ hỏa hoạn

ANTĐ - Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý về an toàn hạt nhân Nhật Bản (NRA), hơn 1/5 tổng số lò phản ứng hạt nhân ở nước này không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về hệ thống cứu hỏa, do đó việc tái khởi động các lò này có thể bị dời lại trong nhiều năm nữa - báo Mainchi Shimbun đưa tin. 

Có 48 trong số 50 lò phản ứng hạt nhân ở Nhật đã ngừng hoạt động sau khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima vào năm 2011. Trong đó, 10 lò trang bị các cáp điện, thiết bị dễ bắt lửa, trong khi các thiết bị được bố trí với mật độ quá dày đặc, tạo thuận lợi cho hỏa hoạn khi xảy ra có thể lan rộng nhanh chóng.