Nhật Bản - Hàn Quốc chuẩn bị nối lại đối thoại an ninh sau 5 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đang chuẩn bị nối lại đối thoại an ninh song phương nhằm thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng tên lửa.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến thăm Nhật Bản vào ngày 16 và 17-3, và họp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên trong khoảng 4 năm của một tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản.

Công tác sắp xếp đang được tiến hành để 2 nhà lãnh đạo khẳng định tại cuộc họp thượng đỉnh về việc nối lại đối thoại an ninh giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng 2 nước. Nếu được nối lại, đây sẽ là đối thoại an ninh đầu tiên trong khoảng 5 năm.

Trước đó, đối thoại bị đình trệ do căng thẳng trong quan hệ song phương về các vấn đề như lao động thời chiến và sự cố radar năm 2018, trong đó một tàu khu trục Hàn Quốc bị cáo buộc hướng radar vào một máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Hàn Quốc nói rằng tàu khu trục này dùng radar để tìm kiếm một tàu trôi dạt của Triều Tiên.

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng thảo luận về khả năng nối lại các chuyến thăm ngoại giao giữa lãnh đạo 2 nước. Những chuyến thăm như vậy đã ngừng trong hơn 10 năm qua.