Nhật Bản gấp rút trục vớt 5 thi thể trong vụ trực thăng quân sự gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đang gấp rút trục vớt thi thể của 5 người được cho là thành viên phi hành đoàn thuộc chiếc trực thăng quân sự bị mất tích ở ngoài khơi tỉnh Okinawa, miền Nam nước này.
Các tàu Nhật Bản tham gia tìm kiếm trực thăng gặp nạn

Các tàu Nhật Bản tham gia tìm kiếm trực thăng gặp nạn

Lực lượng Phòng vệ Trên bộ Nhật Bản cho biết các thợ lặn của SDF đã tìm thấy phần thân máy bay ở độ sâu 106m dưới đáy biển, cách đảo Irabujima khoảng 6 km về phía Bắc vào sáng 16-4. Các thợ lặn cũng xác nhận thi thể của 5 người đang ở dưới nước.

Chiếc trực thăng UH-60 của Lực lượng Phòng vệ Trên bộ Nhật Bản đã mất tích tại khu vực cách đảo Irabujima khoảng 3 km về phía Đông Bắc vào ngày 6-4. Máy bay chở 10 người, cất cánh từ đảo Miyakojima gần đó ngay trước khi biến mất khỏi màn hình radar.

Hôm 13-4, một tàu của Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản đã phát hiện ra vật thể dường như là một phần của chiếc trực thăng gặp nạn.

SDF đã cố gắng tiến hành một cuộc tìm kiếm dưới biển sâu bởi các thợ lặn chuyên nghiệp vào ngày 14-4. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị hủy bỏ do trục trặc kỹ thuật phát sinh trong khi tàu lặn chở các thợ lặn đang được hạ xuống nước. Đến sáng sớm 16-4, cuộc tìm kiếm trực thăng dưới đáy biển đã được nối lại.