Nhật Bản: Đưa nước đã qua xử lý vào đường hầm tại Fukushima

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại đang đưa nước biển vào đường hầm ngầm dưới nước, vốn được xây dựng để xả nước đã qua xử lý và pha loãng từ nhà máy ra đại dương.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy, đã bắt đầu quá trình này vào chiều 5-6. Sau khi chứa đầy nước biển, đường hầm sẽ dẫn nước đã qua xử lý từ nhà máy đến một điểm cách xa bờ khoảng 1km.

TEPCO cho biết, đường hầm này được đổ đầy với khoảng 6.000 tấn nước biển vào giữa trưa 6-6. Hệ thống xả nước gần như hoàn chỉnh, ngoại trừ bể chứa sẽ lưu trữ nước đã qua xử lý trước khi xả ra biển. Theo kế hoạch, công việc xây dựng bể chứa này sẽ hoàn tất vào cuối tháng 6.

Việc xả nước thải đã qua xử lý vẫn vấp phải sự phản đối của các ngư dân địa phương, những người lo lắng rằng kế hoạch này có thể gây hại cho uy tín đối với các sản phẩm hải sản của họ.

TEPCO đã xây dựng đường hầm này nhằm giải quyết vấn đề lượng nước ngày càng tăng phía trên mặt bằng của nhà máy. Đây là nước được sử dụng để làm mát nhiên liệu nóng chảy tại nhà máy lẫn với mưa và nước ngầm.

Lượng nước tích tụ sẽ được xử lý để loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ và được lưu trữ trong các bể chứa trong khuôn viên nhà máy. Nước sau khi lọc vẫn còn chứa triti. Chính phủ có kế hoạch pha loãng số nước này để đưa nồng độ triti thấp hơn tỷ lệ phần trăm cho phép theo quy định quốc gia của Nhật Bản.