Nhật Bản đặt báo động “vùng xám”

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 29-10 cho biết, nước này đã công bố tình trạng xâm phạm lãnh hải của tàu Trung Quốc được đặt vào trạng thái báo động “vùng xám”, mức chưa từng thấy ngay cả khi xảy ra biến cố lẫn thời bình. 

Theo ông Onodera, các tàu Trung Quốc đã nhiều lần tiến vào vùng biển xung quanh Senkaku/Điếu Ngư, không kể thời điểm có chiến sự hay không có chiến sự, khu vực xung quanh quần đảo này cần được coi là “vùng xám” do Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản sắp thành lập thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát có hiệu quả. Phát biểu trước báo giới tại Tokyo, ông Onodera nhấn mạnh, thái độ của Trung Quốc đang gây nguy hại cho hòa bình, giữa lúc căng thẳng Nhật-Trung gia tăng trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.