Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao châu Á mùa đông lần thứ 8

(ANTĐ) - Tại phiên họp toàn thể lần thứ 57, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã đồng ý trao quyền đăng cai Đại hội Thể thao châu Á mùa đông lần thứ 8 cho Nhật Bản.

Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao châu Á mùa đông lần thứ 8

(ANTĐ) - Tại phiên họp toàn thể lần thứ 57, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã đồng ý trao quyền đăng cai Đại hội Thể thao châu Á mùa đông lần thứ 8 cho Nhật Bản.

Theo đó, Đại hội Thể thao châu Á mùa đông lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Sapporo (Nhật Bản) vào năm 2015. Trước đó, Đại hội Thể thao châu Á mùa đông lần thứ 7 vừa bế mạc ngày 06/02/2011, nước chủ nhà Kazakhstan đã giành vị trí quán quân với 70 huy chương, trong đó có 32 huy chương vàng, phá kỷ lục Á vận hội mùa Đông gồm 29 huy chương vàng do đoàn Nhật Bản lập tại Sapporo, Nhật Bản năm 1986. Các vị trí tiếp theo thuộc về các đoàn Nhật Bản (với 54 huy chương các loại), Hàn Quốc và Trung Quốc.

Cũng trong phiên họp toàn thể lần thứ 57 vừa được tổ chức tại khách sạn Ramada Plaza Astana (Kazakhstan) nhằm bàn về kế hoạch phát triển của thể thao châu lục trong thời gian tới, Hội đồng Olympic châu Á đã quyết định trao cho Hàn Quốc quyền đăng cai Đại hội Thể thao châu Á võ thuật - trong nhà lần thứ 4 (Asian Indoor-Martial Arts Games). Đại hội sẽ được tổ chức tại Thành phố Incheon vào năm 2013.

Đại hội lần thứ 4 sẽ gồm 9 môn thi và sẽ là “phép thử” về cơ sở vật chất cho Asian Games 17 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2014.

Song Nguyên