Nhật Bản có Thống đốc Ngân hàng Trung ương mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhật Bản có Thống đốc Ngân hàng Trung ương mới, lần đầu tiên sau 10 năm. Hôm 9-4, Giáo sư kinh tế Ueda Kazuo, 71 tuổi, đã nhậm chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, kế nhiệm ông Kuroda Haruhiko, người vừa kết thúc nhiệm kỳ hôm 8-4.
Giáo sư kinh tế Ueda Kazuo

Giáo sư kinh tế Ueda Kazuo

Thống đốc và các Phó thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), tức ngân hàng trung ương, đều có nhiệm kỳ 5 năm. Ông Ueda từng là thành viên ban chính sách BOJ.

Ông trở thành thống đốc đầu tiên có xuất thân từ giới học thuật kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Phát biểu trước đó tại Quốc hội, ông Ueda bày tỏ ý định tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ của BOJ để hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản, và khuyến khích tăng lương để đạt được mục tiêu ổn định giá cả ở mức lạm phát 2%.

Trong các cuộc đàm phán lương hàng năm trong tháng trước, nhiều công ty lớn của Nhật Bản nói với công đoàn lao động của họ rằng sẽ tăng lương cho nhân viên trong bối cảnh lạm phát lên cao kỷ lục.

Ông Ueda và các nhà lãnh đạo mới của BOJ sẽ theo dõi xem liệu việc tăng lương có bền vững hay không, và liệu lương tăng cuối cùng có lan tỏa tới các công ty vừa và nhỏ, vốn chiếm 70% lao động của đất nước, hay không.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno bày tỏ hy vọng ban lãnh đạo mới sẽ cùng nhau tạo nên sức mạnh tập thể, đưa ra các chính sách tiền tệ phù hợp dựa trên các điều kiện kinh tế, giá cả và tài chính.

Cuộc họp chính sách đầu tiên của ban lãnh đạo mới của BOJ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-4 tới.