Nhật Bản cho phép xuất khẩu máy bay chiến đấu thế hệ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhật Bản đã quyết định nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về xuất khẩu quốc phòng để cho phép xuất khẩu có điều kiện đối với loại máy bay chiến đấu thế hệ mới mà nước này đang chế tạo cùng với Anh và Italy.
Nhật Bản đang hợp tác với Italy và Anh để phát triển loại máy bay chiến đấu tiên tiến F-X

Nhật Bản đang hợp tác với Italy và Anh để phát triển loại máy bay chiến đấu tiên tiến F-X

Quyết định đưa ra tại cuộc họp Nội các hôm 26-3 thể theo thỏa thuận giữa đảng Dân chủ Tự do cầm quyền chính và đối tác liên minh Komeito.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, Tokyo phải chế tạo máy bay chiến đấu có khả năng cần thiết để đối phó với môi trường an ninh của đất nước, và để ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực đến quốc phòng.

Nhật Bản nhận thấy cần có cơ chế cho phép chuyển giao máy bay chiến đấu cho các nước thứ 3. Chính phủ Nhật Bản cho biết liên minh cầm quyền sẽ tổ chức thảo luận trước khi xuất khẩu máy bay chiến đấu, đồng thời lưu ý rằng mỗi đơn hàng xuất khẩu sẽ cần có sự phê duyệt của Nội các.

Theo đó, việc xuất khẩu sẽ chỉ giới hạn đối với máy bay chiến đấu thế hệ mới. Máy bay chiến đấu cũng chỉ có thể được chuyển đến những nước đã ký thỏa thuận quốc phòng với Nhật Bản và không tham gia vào các cuộc xung đột đang diễn ra.

Được biết, Nhật Bản đang hợp tác với Italy và Anh để phát triển loại máy bay chiến đấu tiên tiến F-X nhằm thay thế phi đội tiêm kích F-2 và các máy bay Eurofighter Typhoon được quân đội Anh và Italy sử dụng.