Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế

ANTĐ - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này và lưu lại trong nhiều giờ đồng hồ. 

JCG cho biết tàu nghiên cứu biển Trung Quốc “Discover 2” đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản tại khu vực gần quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và hạ một lưới sắt tại đây hôm 23-6. Cơ quan chức năng của Nhật Bản tại Naha, Okinawa, đã yêu cầu tàu Trung Quốc ngừng những hành động vi phạm các hiệp ước quốc tế, theo đó tàu thuyền phải được cho phép trước khi triển khai hoạt động nghiên cứu. Tuy nhiên, “Discover 2” đã đáp lại bằng tiếng Trung Quốc rằng vùng biển trên nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc và tàu này đã được chính phủ Trung Quốc cấp phép. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần qua tàu Discover 2 của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.