Nhật Bản: Cá mập có nguy cơ tuyệt chủng sinh con trong thủy cung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một con cá mập hổ cát, loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, vừa mới sinh con tại Thủy cung Aqua World Oarai ở tỉnh Ibaraki, phía Bắc Thủ đô Tokyo của Nhật Bản.
Thủy cung Aqua World Oarai

Thủy cung Aqua World Oarai

Thủy cung Aqua World Oarai cho biết, cá mập mẹ đã sinh 1 con cái hôm 7-5. Cá con chỉ dài hơn 90 cm và nặng khoảng 5 kg.

Cá mập trưởng thành có thể dài tới 3m và sống được ở nhiều vùng khác nhau, trong đó có vùng biển gần Nhật Bản. Bộ Môi trường Nhật Bản cho hay, trong tương lai gần, loài cá mập này có nguy tuyệt chủng cao ngoài tự nhiên.

Thủy cung Aqua World Oarai nói rằng, loài cá mập này rất khó thụ tinh và cho đến nay chỉ có thể sinh sản ở 5 bể trên thế giới.

Đây là lần thứ 2 Thủy cung Aqua World Oarai phối giống thành công cho cùng cặp cá mập. Lần trước, vào năm 2012, cặp này cũng sinh một con cá cái. Thủy cung cho biết cá mập con khỏe mạnh và dự định sẽ ra mắt công chúng cùng với cá chị trong cùng bể.

Anh Tokunaga Kotaro, người trông coi cá mập, cho biết rất phấn khởi vì cá mập đã sinh con. Anh nói rằng hiếm có cơ hội được thấy con của 1 loài có nguy cơ tuyệt chủng như vậy và hy vọng đông đảo du khách sẽ tới xem.