Nhập khẩu thêm xăng dầu để đảm bảo nguồn cung trong nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, 25% nguồn cung xăng dầu trong nước phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Tuy nhiên, để làm được việc này thì doanh nghiệp mất thêm thời gian nên vừa qua thị trường có chút “trục trặc”.
Đảm bảo cung ứng xăng dầu trong mọi tình huống

Đảm bảo cung ứng xăng dầu trong mọi tình huống

Phát biểu tại cuộc họp chiều 9-2 của Bộ Công Thương về tình hình cung ứng xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết dù vừa qua nguồn cung có chút khó khăn, nhưng các doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống.

Theo ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), tháng 1 vừa qua, nguồn xăng dầu cung cấp từ nhà máy lọc dầu Dung Quất so với cam kết hợp đồng vượt 18%, cung cấp từ chi nhánh phân phối Nghi Sơn của Tập đoàn vượt 12% so với cam kết...

Trước dấu hiệu khó khăn của thị trường, PVN đã báo cáo, thông tin tới Bộ Công Thương và các đối tác, đầu mối lớn như Petrolimex, Saigon Petro để điều phối nguồn cung. Đồng thời, Tập đoàn chỉ đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn duy trì hoạt động vận hành an toàn, ổn định, liên tục, tăng công suất.

PVN cũng chỉ đạo PVOil tăng công suất tối đa pha chế từ nguồn; xây dựng kế hoạch nhập 70.000m3 xăng dầu. Dự kiến, ngày 22-2 tới đây, lượng xăng dầu này sẽ về đến Việt Nam.

Cùng với việc giải quyết khó khăn của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, PVN cho biết sẽ yêu cầu Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành với công suất tối đa để có thêm nguồn cung.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo, nguyên nhân chủ yếu khiến thị trường xăng dầu trong nước khan hiếm là do Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn có sự suy giảm lọc dầu nên không đảm bảo nguồn cung cho các doanh nghiệp đầu mối.

Dù vậy, theo ông Bùi Ngọc Bảo, một số doanh nghiệp lớn như: Petrolimex, PVOil có thể tiếp cận thị trường nhập khẩu thuận lợi, nhiều doanh nghiệp nhỏ lại tiếp cận thị trường nhập khẩu khó khăn. Do đó, hệ thống phân phối của các doanh nghiệp lớn vẫn đảm bảo nguồn hàng liên tục, đều đặn. Khan hiếm hàng hóa xảy ra tại cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp nhỏ, nhập từ nhiều nguồn khác nhau.

Với “độ phủ” 85% trên toàn quốc, ông Bảo cho rằng về tổng thể, cân đối cung cầu xăng dầu trên thị trường cơ bản đáp ứng được song về lâu dài, cần có giải pháp tổng thể vì đến tháng 5 tới đây, chưa biết được tình hình sẽ như thế nào.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, trên địa bàn tỉnh có 25 cửa hàng nghỉ kinh doanh xăng dầu từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết vì nhiều lý do, trong đó có khan hiếm nguồn cung. Đến ngày 7-2, các cửa hàng đã hoạt động bình thường, bán hết xăng trong cửa hàng nhưng không nhập thêm do lỗ.

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, thời điểm hiện nay có 19 cửa hàng đang tạm nghỉ hoặc dừng hoạt động do hết xăng dầu, không còn nguồn để bán. Những cửa hàng này nhập xăng dầu từ nhiều đầu mối khác nhau.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương liên quan để thực hiện mục tiêu trên.