Nhập hơn 1 tỷ USD vải vóc từ Trung Quốc

ANTĐ - Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, tháng 3-2015, Việt Nam đã nhập khẩu 748 triệu USD mặt hàng vải, tăng 32,5% so với tháng 2-2015, nâng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong quý I-2015 lên hơn 2 tỷ USD, tăng 8% so với quý  I-2014. Châu Á là thị trường nhập khẩu vải chủ yếu của Việt Nam, chiếm 97% tổng kim ngạch. 

Riêng thị trường Trung Quốc, lượng vải nhập khẩu chiếm 48,1%, tương đương hơn 1 tỷ USD, tăng 10,36% so với cùng năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu vải từ thị trường Hàn Quốc lại giảm nhẹ so với cùng kỳ (1,23%), tương đương 381,7 triệu USD; Singapore giảm 5,96%.